ClockThứ Ba, 10/05/2022 07:30

Đổi thay trên dải đất biên cương

TTH - Sự phối hợp công tác dân vận (giai đoạn 2017-2021) của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh góp phần tạo chuyển biến trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các xã biên giới.

Mùa xuân trên dải đất biên cương

Sát cánh cùng người dân trong phát triển kinh tế. Ảnh: BĐBP cung cấp

Khu vực biên giới vẫn là vùng còn nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm..., dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; nhận thức, kiến thức về mọi mặt của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Cần có “đòn bẩy” tạo sự chuyển biến, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận với BĐBP tỉnh, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan chủ trì, phối hợp; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện triển khai tổ chức tuyên truyền, vận động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo; tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương các xã, thị trấn biên giới vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở các xã biên giới.

Chính ủy BĐBP tỉnh, Đại tá Lê Văn Nguyên cho biết, công tác dân vận hiệu quả, tức là việc tuyên truyền vận động thực sự ngấm vào lòng người. Hành động bằng tất cả trách nhiệm và chân thành trao yêu thương, chính là cách tuyên truyền “thấm thía“, để từ đó người dân thay đổi suy nghĩ, cách làm. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị kết nghĩa, tổ chức giúp đỡ xây dựng nhiều mô hình, phong trào, chương trình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình như phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; mô hình “Giúp đỡ cụ già neo đơn”; “Hũ gạo tình thương”; “Con nuôi đồn Biên phòng”; "Quân dân y kết hợp”; chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, "Nâng bước em tới trường”, "Giúp đỡ xã nghèo”... Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn triển khai các chương trình ý nghĩa khác như: “Tuyến đường quân hàm xanh”,  “Ngôi nhà xanh tiếp sức đến trường”...

Từ những chương trình, mô hình thiết thực trên hai tuyến biên giới, lực lượng BĐBP đã xây dựng mới 24 ngôi nhà, sửa chữa 55 ngôi nhà; vận động tặng các hộ nghèo gần 5 nghìn suất quà trị giá 4,1 tỷ đồng; 42 tấn gạo, trị giá khoảng 504 triệu đồng; xây dựng thêm phòng học cho Trường tiểu học xã Hồng Vân, huyện A Lưới và Trường mầm non xã Lộc Vĩnh huyện Phú Lộc, tổng trị giá gần 3,2 tỷ đồng. BĐBP tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Trường đại học Sư phạm Huế phối hợp giúp đỡ xã Hồng Vân giảm nghèo với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng...

“Đằng sau” những con số là biết bao tấm áo quân phục ướt đẫm mồ hôi, là tình cảm không đong đếm, khi cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn giúp hàng ngàn ngày công xây dựng mái ấm tình thương, sửa chữa nhà cho người nghèo, giúp tu bổ, nâng cấp các trường học; thực hiện chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, góp phần lo cái tết ấm cho người nghèo vùng biên giới.

Trong những chuyến đến các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới tìm hiểu thông tin, bao giờ tôi cũng nhận được “gửi gắm”: Nếu có mạnh thường quân hỗ trợ, xin kết nối kinh phí. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng sẵn sàng bỏ công, để thêm một căn nhà tạm được sửa chữa, thêm sự tin tưởng, phấn khởi, bà con an tâm vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ổn định.

Cùng chung trách nhiệm và tình yêu thương ấy, từ triển khai xây dựng các mô hình dân vận khéo tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở các xã biên giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng các đơn vị Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính đã trao sinh kế cho các hộ gia đình nghèo của xã Hồng Quảng (A Lưới) với tổng số tiền 115 triệu đồng. Tỉnh đoàn triển khai phong trào “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đoàn các cấp hỗ trợ các xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương pháp canh tác mới; tiếp tục thực hiện công trình thanh niên "Ánh sáng nông thôn mới", “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn”; tặng hàng ngàn suất quà, học bổng, cho các em học sinh, sinh viên, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Khi chúng tôi đến, nhà chị Hồ Thị Kiều ở thôn Kêr, xã Hồng Vân, A Lưới - ngôi nhà khang trang với những bức tường chắc chắn, màu vôi còn mới tinh tươm, do BĐBP tỉnh tặng 3 năm trước, trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” - đóng cửa. Trung úy Phạm Thái Sơn, Đội trưởng Đội vận động quần chúng và những cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Hồng Vân lại vui mừng, bởi biết rằng người phụ nữ ấy vẫn đang chăm chỉ trên nương rẫy.

Sự đổi thay tích cực về suy nghĩ, tư duy, để chủ động trong sản xuất, làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu của mỗi người “cộng hưởng”, làm nên sự đổi thay của cộng đồng.

Tại A Lưới, nhiều hộ gia đình đã thành công trong trồng chuối, thanh long… hoặc nuôi dê, bò. Nhiều hộ thực hiện mô hình vườn - ao - chuồng hiệu quả; mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi cho phù hợp, mở rộng phát huy ngành nghề truyền thống, du lịch, dịch vụ để nâng cao nguồn thu nhập, tạo những bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực biên giới.

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tháng Tám tròn trăng ở biên cương

Không gian lắng đọng lại, thời gian như ngừng trôi để lưu giữ những khoảnh khắc xúc động, đong đầy yêu thương tại đêm hội trăng rằm trên mảnh đất biên cương.

Tháng Tám tròn trăng ở biên cương
Biên cương rộn rã đêm hội trăng rằm

Tối 10/9, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A5, xã Hồng Vân (A Lưới), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” lần thứ hai năm 2024, mang đến một mùa Trung thu đáng nhớ cho trẻ em vùng cao. Chương trình có sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Biên cương rộn rã đêm hội trăng rằm
Đổi thay tại Trường mầm non Phong Hiền II

Huy động tốt nguồn lực từ xã hội hóa, sự chung tay góp sức của địa phương, phụ huynh và cán bộ, giáo viên trong trường đã giúp Trường mầm non Phong Hiền II từ một điểm trường “trắng” về thành tích trở thành trường đạt chuẩn Quốc gia và hai lần nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

Đổi thay tại Trường mầm non Phong Hiền II
Xây dựng biên cương vững chắc

Thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024, Đồn Biên phòng Hương Nguyên liên tục đạt danh hiệu đơn vị “Quyết thắng”; đơn vị “Vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu”, chung sức cùng lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh xây dựng “thành trì” biên cương vững chắc, vinh dự được Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Xây dựng biên cương vững chắc
Yêu thương bên chân sóng

Gần 500 ngư dân, người dân xã Vinh Hiền (Phú Lộc) thuộc diện chính sách, hộ nghèo được chăm sóc y tế, trao tặng quà... những niềm tin, niềm vui và yêu thương lan tỏa trong mọi nhà, mãi ở lại trong tình quân dân vững chắc bên chân sóng.

Yêu thương bên chân sóng
Return to top