ClockThứ Tư, 27/03/2024 14:57

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu và sức lan tỏa

TTH.VN - Ngày 27/3, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2023 giữa Vùng 3 Hải quân với Ban Tuyên giáo các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực cho học sinhTặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên“Tháng Ba biên giới” lan tỏa tình yêu biên cương, Tổ quốcTàu 20 và đoàn công tác Hải quân Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng'Thiêng liêng biển đảo Việt Nam' - khơi gợi trách nhiệm bảo vệ chủ quyền đất nước

Tặng các phần quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Trị 

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân dự, chỉ đạo hội nghị. Chuẩn Đô đốc Nguyễn  Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân và ông Hồ Đại Nam, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị đồng chủ trì. 

Năm 2023, Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo 6 Tỉnh ủy, Thành ủy đã triển khai toàn diện các nội dung theo kế hoạch phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cách làm mới, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa hình thức tuyên truyền với hoạt động thực tiễn, đáp ứng theo kịp diễn biến tình hình, kịp thời định hướng nhận thức, hành động cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng niềm tin, tình cảm, sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vùng 3 Hải quân phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các địa phương tổ chức các đoàn Báo cáo viên trực tiếp tuyên truyền biển, đảo với 43 buổi cho hơn 10.000 lượt cán bộ, Nhân dân; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực tại 30 trường PTTH và trung tâm giáo dục thường xuyên cho hơn 22.200 lượt giáo viên, học sinh (năm 2023, có 27 em học sinh phổ thông tại các địa phương khu vực miền Trung thi đậu vào Học viện Hải quân, tăng 2 em so với 2022). Phối hợp tuyên truyền trực tiếp cho các ngư dân trên các tàu cá kết hợp với thăm hỏi, tặng quà cho 134 lượt tàu với hơn 1.900 lượt ngư dân. Quá trình tuyên truyền biển, đảo đã kết hợp tặng 457 cờ Tổ quốc, cấp phát 275 bộ tài liệu, 950 tờ rơi, 534 áo phao và phao tròn cùng nhiều vật chất thiết yếu khác cho ngư dân các địa phương.

Ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (trái) ký kết phối hợp năm 2024 

Phối hợp tổ chức thi tìm hiểu pháp luật và tìm hiểu về biển đảo 5 cuộc với 3.075 lượt người dự thi. Tham gia Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển, đảo Việt Nam toàn quốc đạt giải xuất sắc tập thể”. Phối hợp tổ chức đưa đón đoàn đại biểu các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan báo, đài thăm, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024 với nhiều suất quà và các mặt hàng nhu yếu phẩm, vật chất sinh hoạt từ Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và các địa phương khu vực miền Trung, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài quân đội, trị giá hơn 1 tỷ 864 triệu đồng.

Triển khai có hiệu quả Chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và nhận đỡ đầu 12 cháu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định; xây dựng, tu bổ các công trình hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, hỗ trợ xây dựng, bàn giao 1 “Nhà tình nghĩa”, 1 “Nhà Đại đoàn kết”, 6 “Nhà đồng đội”...

Các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền về biển, đảo và thông qua các nội dung phương hướng nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền thời gian tới. Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh cần phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng mở rộng đối tượng, phạm vi tuyên truyền; tiếp tục đưa công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn.

Dịp này, Quân chủng Hải quân trao Bằng khen tặng 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp hoạt động công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023. Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo 6 Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân công bố quyết định nhận đỡ đầu 1 cháu học sinh con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà là cờ Tổ quốc áo phao, áo phao tròn, dây buộc tàu cho 20 ngư dân Quảng Trị, tổng trị giá hơn 80 triệu đồng.

Trước đó, ngày 26/3 các đại biểu đã đến thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ đường 9, Thành cổ Quảng Trị.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Return to top