ClockThứ Tư, 10/05/2023 16:54

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

TTH.VN - Chiều 10/5, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh do Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy, chủ trì phối hợp với Huyện ủy A Lưới, Ban Dân tộc tỉnh bế mạc chương trình tập huấn cán bộ chính trị các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền và cán bộ tăng cường phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) năm 2023.

Hát cùng lính đảo Trường SaTư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụTrao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Hải Dương và Thuận AnThăm chúc Tết Công an các tỉnh nước bạn Lào dọc tuyến biên giới Tặng cờ Tổ quốc, động viên ngư dân an tâm bám biển

leftcenterrightdel
Tăng cường tình đoàn kết quân- dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân  

Đợt tập huấn nhằm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2030

Đợt tập huấn nhằm củng cố, nâng cao công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác tuyên truyền đặc biệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong tình hình mới; Luật Biên phòng Việt Nam; công tác tham mưu tổ chức các phong trào…từ các đồng chí giáo viên chuyên sâu về lĩnh vực phụ trách, truyền đạt những nội dung hay, những kinh nghiệm phong phú, sát thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, phù hợp đặc điểm tình hình địa bàn công tác; trong đó có những nội dung mới, khó, cần được triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu nhấn mạnh: Lực lượng cán bộ biên phòng sau khi được tập huấn, trở về đơn vị cần thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động để tham mưu cho cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, giải quyết tốt các vấn đề liên quan, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới; tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển…    

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Từ những chính sách, các chương trình, dự án, hoạt động trợ giúp, nhiều hoàn cảnh được tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống, được nâng cao kỹ năng để giải quyết khó khăn về vật chất và tinh thần.

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top