ClockThứ Tư, 14/10/2015 15:34

Chưa có thiệt hại lớn do mưa lũ

TTH.VN - Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao nên những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đến sáng 14/10, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ngập khá sâu, nhưng chưa phát hiện có thiệt hại lớn xảy ra. 

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông tin, đến sáng 14/10, mực nước đo được tại Trạm Kim Long trên sông Hương cao 0,76 mét, dưới báo động 1 là 0,24m; trên sông Bồ, tại Trạm Phú Ốc dưới báo động 1 là 0,56m.

Đường Hùng Vương ngập nặng vào sáng 14/10-Ảnh: Võ Ngọc Thạnh

Các hồ thủy điện vẫn đảm bảo an toàn, chưa đến ngưỡng phải xả. Tại hồ Thủy điện Bình Điền, mực nước +62,5m (mực nước dâng bình thường +85m), lưu lượng đến hồ 253m3/giây, lưu lượng phát qua tổ máy 0m3/giây. Tại Thủy điện Hương Điền, mực nước +48,2m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 638m3/giây, lưu lượng phát qua tổ máy 127m3/giây. Mực nước tại hồ Thủy điện A Lưới +551,3m, lưu lượng đến hồ 152m3/giây, lưu lượng phát qua tổ máy 42,53m3/giây.

Các hồ chứa thủy lợi lớn: Truồi, Hòa Mỹ, Khe Ngang, Thọ Sơn… đang tích nước, đảm bảo an toàn.

Do lượng mưa tại khu vực thành phố Huế rất lớn, tổng lượng mưa 134mm, chủ yếu vào thời điểm từ 1 giờ đến 7 giờ sáng 14/10, đồng thời hệ thống thoát nước tại một số trục đường còn hạn chế đã gây ngập úng khoảng 30 điểm trên nhiều tuyến đường, trở ngại trong việc giao thông, đi lại của người dân.

Một số tuyến đường ở Huế bị ngập do lượng mưa lớn-Ảnh: Võ Ngọc Thạnh

Sáng 14/10, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng phân luồng giao thông tại các tuyến đường bị ngập; Sở Giao thông Vận tải tỉnh tiến hành cập nhật thông tin hiện trạng ngập úng trên các tuyến đường, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý các tình huống, đảm bảo giao thông thông suốt.

Phản ánh của các địa phương vùng thấp trũng như huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, TX Hương Trà… mưa lớn trong những ngày qua không ảnh hưởng và gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông ngiệp và các công trình kênh mương, thủy lợi. Các địa phương đang khẩn trương kiểm tra, đánh giá tình hình và báo cáo lên cấp trên trong thời gian sớm nhất.

Tin: Hoàng Triều-Ảnh: Võ Ngọc Thạnh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trên sóng Trường Sa

Đầu sóng gian nan, có những thẳm sâu yêu thương, nghĩa tình, trách nhiệm, làm nên một thành trì Trường Sa vững chãi, để những đoàn thuyền ngày đêm bám biển yên vui làm ăn, phát triển kinh tế. Và đất liền ấm êm những mái nhà…

Trên sóng Trường Sa
Mang cơ hội thay đổi đến cho phụ nữ, trẻ em vùng cao

Dự án (DA) 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Sau 3 năm triển khai tại 18 xã, 71 thôn đặc biệt khó khăn tại địa bàn các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà. DA đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em.

Mang cơ hội thay đổi đến cho phụ nữ, trẻ em vùng cao
Chủ nhật xanh, ngày ấy và bây giờ

Có nhiều hoạt động trong tổ chức dành cho thiếu nhi, nhưng tôi nhớ nhất, cùng với các buổi diễu hành nhân các dịp lễ trọng hô vang các khẩu hiệu cách mạng là phong trào tập thể dục buổi sáng.

Chủ nhật xanh, ngày ấy và bây giờ
Chăm lo toàn diện đến quyền lợi cho người lao động trong Tháng Công nhân

Trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động hướng về người lao động, trong đó có hoạt động đối thoại với chính quyền, chủ sử dụng lao động. Ông Phan Vân Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) đã có cuộc trao đổi với phóng viên xung quanh chủ đề trên.

Chăm lo toàn diện đến quyền lợi cho người lao động trong Tháng Công nhân
Phụ nữ sống xanh

Để phong trào “Chủ nhật xanh” thực sự “bám rễ”, hình thành thói quen bảo vệ môi trường, sống xanh, sạch, đẹp đối với từng hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã cụ thể phong trào bằng những mô hình thiết thực, hiệu quả như: Tuyến đường hoa, Điểm xanh văn hóa, Mỗi hố rác một cây xanh, Biến rác thành tiền, Ngõ xanh, 60 phút sạch nhà đẹp ngõ... Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân về tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) tại khu dân cư ngày càng được nâng cao.

Phụ nữ sống xanh
Return to top