ClockThứ Ba, 10/05/2022 06:30

“Đổi công gom quỹ”: Mô hình thu hút đoàn viên

TTH - Với mô hình “Đổi công gom quỹ”, Chi đoàn thôn Cha Ke, xã Thượng Long (huyện Nam Đông) xây dựng được quỹ hoạt động và thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào tại địa phương.

“Chìa khóa” cho việc làm và thu nhậpViệc làm ý nghĩa của Trung úy Trương Văn Tài và đồng đội

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn thôn Cha Ke hỗ trợ người dân địa phương thu hoạch lúa

Gần gũi

Những bóng áo xanh thanh niên làm việc tại các vườn cây, ao cá của người dân địa phương đã không còn là chuyện xa lạ tại thôn Cha Ke.

Anh Hồ Văn Sét, Bí thư Chi đoàn thôn Cha Ke thông tin, mỗi khi người dân cần nhiều lao động để trồng keo, làm kèo, trồng cao su, đào ao cá…, Chi đoàn sẽ kêu gọi đoàn viên tham gia để gây quỹ, tạo nguồn lực hoạt động cho phong trào thanh niên. Với mỗi ngày công được chi trả, số tiền sẽ được chia làm 2 phần (một phần để đoàn viên trang trải chi phí đi lại, sinh hoạt và một phần được đưa vào quỹ chung của Chi đoàn).

Trung bình, mỗi năm mô hình “Đổi công gom quỹ” mang lại từ 8 - 10 triệu đồng. Với nguồn kinh phí dồi dào, nhiều hoạt động Đoàn đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, thanh niên được triển khai. Từ đó, chi đoàn đã “giữ chân” hơn 20 đoàn viên sinh hoạt thường xuyên và nhiều đoàn viên làm ăn xa về thăm quê tham gia các hoạt động mỗi dịp lễ, tết.

 Anh Hồ Văn No, Bí thư Xã đoàn Thượng Long cho biết, Chi đoàn thôn Cha Ke đã có nhiều cách làm sáng tạo từ khâu sinh hoạt đến công tác Đoàn để vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao.

Nhờ làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, Chi đoàn thôn Cha Ke có 2 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Huyện đoàn Nam Đông tuyên dương. Trong đó, nổi bật là các hoạt động an sinh xã hội mang lại hiệu quả thiết thực, hướng về người dân địa phương.

Thời gian qua, chi đoàn đã huy động hàng chục gốc chuối, cam và trực tiếp tham gia cải tạo vườn tạp hỗ trợ 1 hộ nghèo và 1 hộ gia đình khó khăn; đồng thời hướng dẫn bà con tái cơ cấu cây trồng để đạt hiệu quả cao, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ xây dựng được chi đoàn đã triển khai tặng quà, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, neo đơn vào các ngày lễ lớn.

Gắn với đặc thù địa phương

Bí thư Chi đoàn Hồ Văn Sét chia sẻ, quan trọng nhất vẫn là giữ được ngọn lửa nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ trong tháng và nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, các thành viên trong chi đoàn dần trở nên gắn kết, tạo được sự đồng lòng vì tập thể. Nhờ đó, nhiều hoạt động thiện nguyện được triển khai có hiệu quả như: nạo vét hơn 900m kênh mương nội đồng cho vụ lúa đông xuân 2021- 2022, ra quân hưởng ứng “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” và đảm nhận công trình thanh niên “Tuyến đường hoa tự quản” quanh nhà sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, với 100% đoàn viên là đồng bào dân tộc thiểu số, việc giáo dục và định hướng giúp người dân tránh xa các hủ tục, vươn lên trong cuộc sống cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Chi đoàn thôn Cha Ke thường xuyên lồng ghép tuyên truyền ý nghĩa của các ngày lễ lớn tại buổi sinh hoạt; đồng thời triển khai nhiều đợt tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại nhà văn hóa.

Theo anh Sét, thời gian tới, Chi đoàn thôn Cha Ke tiếp tục giữ vững những thành tích đạt được, trong đó tập trung phát huy công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và lồng ghép tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tháng 3 vừa qua, Chi đoàn thôn Cha Ke, xã Thượng Long được Tỉnh đoàn tuyên dương là một trong 15 Chi đoàn mạnh năm 2022.

Bài, ảnh: Minh Trang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm trường mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ngoài tượng Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương, Thừa Thiên Huế có thêm một công trình mang tên người nhạc sĩ tài hoa: Điểm trường Trịnh Công Sơn tại xã Thượng Long, huyện Nam Đông vừa được khánh thành hôm 24/4.

Điểm trường mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
“Chống nóng” từ trong bệnh viện

Nhằm tạo sự thoải mái và giảm nhiệt trước tình trạng nắng nóng gay gắt trong những ngày gần đây, các bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp từ tăng cường cơ sở vật chất cho đến phân luồng, truyền thông phòng chống dịch bệnh…

“Chống nóng” từ trong bệnh viện
Đột phá trong thu hút đầu tư

Nhiều dự án nghìn tỷ, hàng chục nghìn tỷ được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã khẳng định vị thế của Thừa Thiên Huế. Chưa bàn đến chuyện “xoay chuyển tình thế” trong việc sẽ tạo ra các giá trị cao, song các dự án đó minh chứng, tỉnh đã có bước đột phá trong thu hút đầu tư.

Đột phá trong thu hút đầu tư
Dấu ấn đảng viên trẻ

Xác định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tập trung bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu, là hạt nhân nòng cốt cho hoạt động Đoàn, Hội, Đội và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Dấu ấn đảng viên trẻ
Return to top