ClockThứ Ba, 28/12/2021 14:38

Đổi mới tư duy, đồng hành cùng người lao động

TTH - Trước những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TX. Hương Trà triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sáng tạo, mang dấu ấn và có sức lan tỏa.

Tiếp sức kịp thời, giúp người lao động vượt khóKhông để người lao động và doanh nghiệp chờ lâuDồn sức đồng hành cùng người lao động

LĐLĐ thị xã thăm, tặng quà tại Khung cách ly

Đồng cảm, sẻ chia với khó khăn của người lao động trong bối cảnh đợt dịch thứ tư vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài, từ đầu năm 2021 đến nay, LĐLĐ thị xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Hương Trà vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ Quỹ vắc-xin với số tiền hơn 160 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Nam gần 100 triệu đồng và hơn 3 tấn gạo, rau, củ, quả. Trước đó, LĐLĐ cũng chủ động triển khai ủng hộ 1.500 hũ thức ăn chế biến sẵn cho công nhân, người lao động trong khu cách ly tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Ngoài ra, hơn 1.500 lượt chị em, đoàn viên, giáo viên tích cực tham gia nấu ăn tại các khu cách ly.

Chủ tịch LĐLĐ TX. Hương Trà, bà Hồ Thị Linh chia sẻ: Một hoạt động mang màu sắc riêng và trở thành “thương hiệu” của chúng tôi là làm mũ chống giọt bắn. Hàng ngàn chiếc mũ chống giọt bắn “có công của đoàn viên, nguyên liệu xin doanh nghiệp (DN), y tế cung cấp” đã được đoàn viên cơ sở sử dụng trong phục vụ công tác chống dịch. Ngoài ra, LĐLĐ còn vận động các DN, nhà hảo tâm ủng hộ vật tư y tế, với kinh phí trên 100 triệu đồng cho Trung tâm Y tế TX. Hương Trà; các công đoàn cơ sở phát động ủng hộ người dân, học sinh trong khu cách ly nhu yếu phẩm, sách, truyện, bút màu…, bà Linh cho hay.

Nhiệm vụ chính của LĐLĐ thị xã là tuyên truyền, vận động, kết nối, chuyển những phần quà, kinh phí tiếp nhận được đến các cơ quan, lực lượng chống dịch. Theo Chủ tịch LĐLĐ thị xã, “đối với những phần tiền, hàng hóa tiếp nhận được, đơn vị sẽ trao đến tay các cá nhân, đơn vị; công khai với nhà tài trợ và không nhập vào quỹ của Liên đoàn. Vì vậy, nhà tài trợ, các DN rất tin tưởng LĐLĐ thị xã, nhiều người dân, đoàn viên cần giúp đỡ cũng tìm đến Liên đoàn”.

Chủ tịch LĐLĐ thị xã thông tin, đề ra nhiều hoạt động từ đầu năm, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, LĐLĐ Hương Trà đã kịp thời chuyển nội dung trực tiếp tại hội trường sang hình thức online bằng zoom hoặc google meet. Qua đó, các hoạt động liên quan đến truyền thông, hội nghị, tập huấn vẫn đảm bảo theo kế hoạch.

“Chúng tôi xác định phải đổi mới tư duy, không sợ sai, không sợ khó, kiên định mục tiêu, linh hoạt trong cách làm”. Ngoài việc đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, còn đồng hành cùng DN. Trong điều kiện có thể, Liên đoàn sẽ hỗ trợ hết sức cho DN. Ví như, DN cần tuyển dụng, LĐLĐ thị xã sẽ đứng ra kết nối, chuyển tải thông tin về xã, phường, người dân; hay kiến nghị chính quyền vấn đề vắc-xin cho người lao động tại DN…

Ngoài ra, có những việc rất khó nhưng chúng tôi đã làm được, như tổ chức cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu”, được đánh giá khá thành công, có sức lan tỏa. Sau cuộc thi, LĐLĐ thị xã tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền liên quan đến sách và hiện đã có 1 DN đăng ký xây dựng tủ sách công đoàn tại đơn vị mình.

Theo bà Hồ Thị Linh, năm 2022, bên cạnh công tác tuyên truyền, kết nối, hỗ trợ, LĐLĐ thị xã xem các hoạt động liên quan đến sách là một trong những nội dung trọng tâm của đơn vị, với việc phấn đấu xây dựng ít nhất 2 tủ sách công đoàn. Đồng thời, thành lập những CLB ở cơ sở và cấp thị xã, tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, nói chuyện hàng tháng dành cho đoàn viên, chị em phụ nữ hay tổ chức tham quan các mô hình. “Mục tiêu là làm thế nào đưa hoạt động thường xuyên về cơ sở để có nhiều đoàn viên tham gia”, bà Linh nói.

Bài, ảnh: Vi Quân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập

Để người khuyết tật (NKT) hòa nhập cộng đồng tốt hơn, công tác khuyến khích NKT tiếp cận và sống độc lập là vô cùng quan trọng. Từ đó, cùng chung với các hoạt động khác nâng cao chất lượng sống, giúp NKT vượt qua những rào cản và vươn lên.

Đồng hành để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập
Đồng hành điều ước của con

“Nếu ông Bụt giúp được điều ước của con sẽ trở thành hiện thực thì con xin được tiết lộ ạ. Hiện tại, bà nội con đang bị ung thư vú mà nhà con thì lại rất nghèo không thể lo tiền thuốc men để chữa trị cho bà được. Con rất lo cho bà nội của con”.

Đồng hành điều ước của con
Chăm lo toàn diện đến quyền lợi cho người lao động trong Tháng Công nhân

Trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động hướng về người lao động, trong đó có hoạt động đối thoại với chính quyền, chủ sử dụng lao động. Ông Phan Vân Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) đã có cuộc trao đổi với phóng viên xung quanh chủ đề trên.

Chăm lo toàn diện đến quyền lợi cho người lao động trong Tháng Công nhân
Hướng về đoàn viên, người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân luôn là đợt cao điểm chăm lo cho công nhân lao động. Năm nay, với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", ngay từ thời điểm cuối tháng 4, nhiều hoạt động chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần đã được các cấp công đoàn đồng loạt thực hiện.

Hướng về đoàn viên, người lao động
Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Return to top