ClockThứ Tư, 22/11/2023 20:02

Hương Thủy: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về dân sinh, môi trường

TTH.VN - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII, chiều 22/11, tại P. Thuỷ Phương (TX. Hương Thủy), tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri các địa phương: Thủy Dương, Thuỷ Phương, Thuỷ Châu, Thuỷ Thanh và Dương Hoà.

Trao đổi, giải thích, làm rõ một số vấn đề cử tri TP.Huế quan tâm Cử tri đề nghị đầu tư hạ tầng kênh mương thuỷ lợi, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trườngCử tri Phú Vang, Phong Điền quan tâm hạ tầng giao thông và đầu tư cho di tích

 Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu số 6 thông tin nhanh về nội dung, chương trình và thời gian làm việc của kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII, đồng thời, báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, cử tri các địa phương đã phản ánh, đề xuất một số vấn đề liên quan đến ngập úng; trụ điện xuống cấp nằm trong khuôn viên nhà dân; một số dự án thi công chậm tiến độ; đảm bảo an toàn hệ thống dây điện băng qua đường Trưng Nữ Vương; giá đền bù đất nông nghiệp…

Một số vấn đề khác cũng được cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc, như: tình trạng chôn lấp rác chưa qua xử lý gây ảnh hưởng môi trường; chế độ đối với gia đình chính sách; quy hoạch cây xanh…

Sau khi đại diện lãnh đạo TX. Hương Thủy và chính quyền địa phương tiếp thu, trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, thay mặt Tổ đại biểu số 6, ông Lê Ngọc Sơn - Bí thư Thị uỷ Hương Thủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 6 làm rõ thêm một số ý kiến của cử tri và khẳng định sẽ tổng hợp để kiến nghị trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Ngày 23/11, tại P. Phú Bài, Tổ đại biểu số 6 tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri các xã, phường: Thủy Lương, Thủy Tân, Thủy Phù, Phú Sơn và Phú Bài.

Tin, ảnh: ĐĂNG HIỆP
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

TIN MỚI

Return to top