ClockThứ Năm, 14/04/2022 17:42

Kết nối đưa nhà đầu tư đến Huế

TTH.VN - Đó là mong muốn của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp và chào xã giao với Đoàn công tác Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng do ông Ahn Min Sik, Tổng Lãnh sự dẫn đầu, vào chiều 14/4.

Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Thừa Thiên Huế trên nhiều lĩnh vựcBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng Ahn Min SikThừa Thiên Huế mong muốn Hoa Kỳ đầu tư lĩnh vực năng lượng bền vững, năng lượng tái tạoPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp xã giao đoàn Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng quà Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng - ông Ahn Min Sik 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương bày tỏ vui mừng khi ông Ahn Min Sik đến thăm, chào xã giao với tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng rằng Tổng Lãnh sự Hàn Quốc sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương và đối tác Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mối quan hệ hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Hàn Quốc trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn Tổng Lãnh sự Ahn Min Sik tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác, thúc đẩy giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch giữa hai bên, cũng như quảng bá thông tin môi trường đầu tư, kinh doanh của Thừa Thiên Huế đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Ahn Min Sik cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương. Tổng Lãnh sự Ahn Min Sik khẳng định với trách nhiệm của mình, sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các tỉnh, thành của Hàn Quốc và tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng Lãnh sự hứa sẽ quảng bá thông tin đến các doanh nghiệp Hàn Quốc với các lĩnh vực mà tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư.

Tin, ảnh: Lê Thọ

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử

Là chốn Kinh đô của Triều Nguyễn, Huế mang trong mình rất nhiều di chỉ văn hóa - lịch sử quý, mà chính quyền và Nhân dân Huế không thể không quan tâm giữ gìn, bảo vệ và khai thác mọi lợi thế trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Huế thành trung tâm văn hóa nổi tiếng của cả nước.

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế

TIN MỚI

Return to top