ClockThứ Bảy, 06/05/2023 15:30

Môn Cờ đoạt nhiều huy chương các giải đấu trong và ngoài nước

TTH.VN - Đẩy mạnh và phát triển phong trào trong đối tượng học sinh, sinh viên; đánh giá các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh để có phương án hỗ trợ chuyên môn, tiến đến tổ chức giải cờ trong các câu lạc bộ... là một số định hướng của Liên đoàn Cờ tỉnh tại Đại hội đại biểu khóa IV- nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 6/5.

Vinh danh 60 đề tài, giải pháp kỹ thuật xuất sắc tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh năm 2022

leftcenterrightdel
 Phong trào thi đấu cờ vua trong học sinh

Năm năm qua, Liên đoàn Cờ tỉnh đã thực hiện mục tiêu làm cầu nối ngành thể dục thể thao và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát triển môn cờ như một phương thức nhằm tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi. Liên đoàn hỗ trợ kinh phí, cử cán bộ chuyên môn, bộ môn Cờ thuộc Trường trung cấp Thể dục thể thao Huế về các địa phương tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên, hoạt động thi đấu cờ vua, cờ tướng.

Điểm nổi bật, Trung tâm Thể dục thể thao TP. Huế duy trì giải thi đấu Cờ người vào dịp lễ hội hằng năm, tết cổ truyền. Đây là hoạt động mang tính phong trào thật sự hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước...

Từ năm 2018-2023, qua các giải đấu trong nước và quốc tế, toàn tỉnh đoạt 82 huy chương (HC) vàng, 134 HC bạc, 1.837 HC đồng môn cờ vua; 57 HC vàng, 56 HC bạc, 77 HC đồng môn cờ tướng. Riêng giải quốc tế, có 16 HC vàng, 4 HV bạc, 4 HC đồng môn cờ vua và 1 HC bạc môn cờ tướng...

Nhiệm kỳ đến, Liên đoàn Cờ tỉnh đẩy mạnh và phát triển phong trào trong đối tượng học sinh, sinh viên; hỗ trợ Hội sinh viên Đại học Huế tổ chức giải cờ vua, cờ tướng trong sinh viên; đánh giá các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh để có phương án hỗ trợ chuyên môn, tiến đến tổ chức giải cờ trong các câu lạc bộ...

Tin, ảnh: HOÀNG THẾ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top