ClockThứ Năm, 05/11/2015 14:36

Nâng cao vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

TTH - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lê Hữu Hùng cho biết: “Nhiều nhiệm vụ được Đảng ủy Khối đặt ra, nhưng vấn đề quan tâm nhất vẫn là làm thế nào để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh tốt, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động”.
Tại Phòng giao dịch Vietcombank Bến Ngự - Huế
Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh quyết tâm thực hiện có hiệu quả 9 chỉ tiêu chủ yếu, với 5 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó, phấn đấu nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân từ 12 – 15%/năm; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân từ 15 – 20%/năm; tổng vốn đầu tư bình quân tăng 15 – 20%/năm; thu nhập người lao động tăng 8 – 10%/năm; giải quyết việc làm mới cho 400 – 500 lao động/năm. Đến cuối nhiệm kỳ, có 50% doanh nghiệp xây dựng, thực hiện “Sổ tay văn hóa doanh nghiệp”; hằng năm kết nạp từ 140 đảng viên mới trở lên; 100% TCCSĐ hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Trước đây, có những thời điểm doanh nghiệp trong khối gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất. Trước thực tế này, Đảng ủy Khối đã trăn trở và quyết tâm lãnh, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc chủ động bàn bạc với các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, tìm cách tháo gỡ khó khăn. Sau quá trình triển khai chương trình “Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp” do Đảng ủy Khối làm cầu nối đã tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng và doanh nghiệp “hiểu nhau” hơn, từ đó đồng hành, tháo gỡ những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải.

Thời gian còn lại của năm 2015 không còn nhiều, song đây là thời điểm các doanh nghiệp trong khối tăng tốc phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành, đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Đây cũng là thời điểm hết sức quan trọng để các TCCSĐ trong toàn khối tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mình. “Được sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ chúng tôi đã lãnh đạo đơn vị chủ động thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường. Vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong từng chi bộ Đảng, tổ sản xuất luôn được phát huy”, ông Nguyễn Bá Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt – May Huế cho biết.

Tổ chức Đảng mạnh đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị vững mạnh. Quyền lợi của người lao động được quan tâm hơn, từ đó họ gắn bó hơn với doanh nghiệp. “Qua sự chỉ đạo của tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn công ty luôn chăm lo đời sống của công nhân, nên anh chị em rất quan tâm, gắn bó với sự phát triển của công ty”, chị Nguyễn Thị Nghệ, công nhân Công ty TNHH Bia Huế phấn khởi. 

Đội ngũ các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực, đơn vị doanh nghiệp để nêu cao vai trò trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở, sớm giải quyết, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục ổn định, phát triển. Nhiều doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Về phía các TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối cũng tập trung cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn sự phát triển của doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động; lãnh, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động đẩy mạnh các phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, “Thi đua lao động sản xuất giỏi”, “Thi đua lao động sáng tạo”... Với nhiều biện pháp thực hiện, doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp trong khối đạt gần 15.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm gần 1.800 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng thu ngân sách hàng năm của tỉnh...

Tuy còn những tồn tại, khó khăn nhất định, nhưng bằng sự linh hoạt trong lãnh, chỉ đạo, các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã và đang cố gắng vượt qua. Nhiệm vụ mà Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đang hướng tới là tiếp tục phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp; chỉ đạo các TCCSĐ trong toàn khối đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, điều hành phù hợp với từng địa phương, doanh nghiệp; có những việc làm cụ thể, thiết thực cùng đồng hành với doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Anh Phong
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát động các cuộc thi về biên giới, biển đảo

Ngày 7/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và truyền thống 60 năm BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế” và cuộc thi ảnh “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương Thừa Thiên Huế” năm 2024.

Phát động các cuộc thi về biên giới, biển đảo
Hoa nở trên chiến trường xưa

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) năm 1954, Điện Biên bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Từ chỗ là chiến trường đổ nát, hoang tàn, bằng nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh dựng xây, phát triển, ĐBP hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, từng bước phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội (KT-XH) của khu vực Tây Bắc.

Hoa nở trên chiến trường xưa
Hải quân Nhân dân Việt Nam: 69 năm hành trình giữ biển

Ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể, là “cơ quan giúp Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các lực lượng phòng thủ bờ bể, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên thủy thủ; sản xuất, sửa chữa dụng cụ, phương tiện về thủy quân; xây dựng các thủy đội để bàn giao cho các khu và liên khu làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng sông, biển”; trở thành mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Hải quân Nhân dân Việt Nam 69 năm hành trình giữ biển
Ngày 7/5/1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng

17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, tướng De Castries (Đờ Cát) cùng toàn bộ Bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Ngay trong đêm đó, quân ta tiếp tục tiến công phân khu Nam, đánh địch chạy về Thượng Lào. Đến 24 giờ, toàn bộ quân địch đã đầu hàng. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng!

Ngày 7 5 1954 Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng
Return to top