ClockThứ Sáu, 03/03/2017 19:00

Nhật Hoàng và Hoàng hậu đến Huế

TTH.VN - Chiều nay 3/3, Nhà Vua, Hoàng hậu Nhật Bản và đoàn tháp tùng đã có mặt tại Huế.

Chùm ảnh: Nhật Hoàng và Hoàng hậu chính thức thăm HuếNhững hình ảnh đẹp của Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản trên báo chí quốc tếNhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Văn MiếuHơn trăm năm ấy, biết bao ân tình…Vì sao Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu chọn Huế để tới thăm

Đón và chúc mừng Nhà Vua và Hoàng hậu tại sân bay có ông Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao-Du lịch, cùng phu nhân; ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và đông đảo người dân, học sinh, tình nguyện viên, các hãng thông tấn báo chí Việt Nam, Nhật Bản.

Chuyến thăm của Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Thừa Thiên Huế không chỉ thể hiện tình cảm cá nhân của Nhà Vua đối với Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, nhất là trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. 

Đến khoảng 17 giờ 10 phút, đoàn xe tháp tùng Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tiến đến khách sạn La Residence trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân Cố đô. Nhiều du khách Nhật cũng đón chờ chuyến thăm lịch sử này. Chị  Misako, du khách đến từ Nhật Bản cho biết: “Tôi rất yêu Huế, tôi đã đến Huế 9 lần rồi. Đây là một thành phố tuyệt đẹp, người dân cũng cực kỳ thân thiện. Tôi  ngạc nhiên khi Nhà Vua đến đây và muốn tận mắt nhìn thấy ông ấy. Tôi chưa từng có cơ hội diện kiến Người ở Nhật Bản, vì vậy, tôi rất hào hứng”.

Dự kiến dịp này, Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ tìm hiểu truyền thống văn hóa lịch sử và tham quan các danh thắng ở Cô đô Huế; gặp gỡ các nhân viên tình nguyện của JICA đang hoạt động, làm việc trên các lĩnh vực văn hóa xã hội ở Thừa Thiên Huế.... Chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Thừa Thiên Huế không chỉ thể hiện tình cảm cá nhân của Nhà Vua đối với Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, nhất là trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất.

Tối nay, tại khách sạn Xanh sẽ diễn ra buổi họp báo dành cho báo chí Việt Nam và nước ngoài liên quan đến chuyến thăm của Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản.

 Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Nụ cười của Nhà Vua và Hoàng hậu sau khi nhận những bó hoa chào đón của người dân Huế

Phóng viên báo chí tác nghiệp về sự kiện này trên đường Lê Lợi . 

Các cô giáo Trường tiểu học Vĩnh Ninh cầm cờ Việt - Nhật đón Nhật Hoàng và Hoàng hậu

 

Người dân, du khách chờ đón phái đoàn Nhật trước khách sạn La Residence

Đoàn xe của Nhật Hoàng di chuyển trên đường phố Huế.

Nhật Hoàng và Hoàng hậu vẫy tay chào người dân Cố đô khi vừa đến khách sạn, bắt đầu chuyến thăm Huế.

Tin, ảnh: Nhóm P.V

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử

Là chốn Kinh đô của Triều Nguyễn, Huế mang trong mình rất nhiều di chỉ văn hóa - lịch sử quý, mà chính quyền và Nhân dân Huế không thể không quan tâm giữ gìn, bảo vệ và khai thác mọi lợi thế trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Huế thành trung tâm văn hóa nổi tiếng của cả nước.

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top