ClockThứ Ba, 26/09/2017 18:31

Trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Tuyên giáo hai tỉnh Salavan – Thừa Thiên Huế

TTH - Nhân chuyến thăm, làm việc tại Thừa Thiên Huế, chiều 26/9, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan nước CHDCND Lào - Sỉ - hêng Hỏm – Sỏm - Bắt dẫn đầu đoàn công tác của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy tỉnh Salavan đã đến chào xã giao Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà.

Chuyến thăm, làm việc lần này của đoàn không chỉ là dịp để hai bên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác tuyên giáo, mà còn thắt chặt thêm mối quan hệ keo sơn, gắn bó, thắm tình đồng chí, anh em; tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai tỉnh ngày càng tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và các đơn vị, ban, ngành liên quan của tỉnh, hai bên đã trao đổi, thông báo cho nhau những kết quả đã đạt được về tình hình kinh tế - xã hội; tình hình hợp tác; quá trình thực hiện biên bản ghi nhớ giữa hai tỉnh.

Phong Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều kiến thức đấu thầu được cập nhật

Hội nghị cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về đầu thầu theo Luật Đấu thầu và Nghị định 24/2024/NĐ-CP được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/5; thu hút hơn 180 đại biểu tham dự là doanh nghiệp, cán bộ ban quản lý dự án.

Nhiều kiến thức đấu thầu được cập nhật
Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế phối hợp với chiến trường Điện Biên (1953 - 1954)

Giữa năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có nhiều thay đổi quan trọng theo hướng thuận lợi cho ta hơn. Quân ta liên tiếp giành chiến thắng ở Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào… dồn địch vào thế bị động. Phong trào chiến tranh nhân dân phát triển mạnh ở khắp các vùng miền, vùng giải phóng được mở rộng thêm.

Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế phối hợp với chiến trường Điện Biên 1953 - 1954
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Return to top