ClockThứ Sáu, 04/08/2023 13:27

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp.

Nâng cấp hạ tầng & tái tạo hệ sinh thái thủy sảnĐể phá Tam Giang bình yên, tôm cá dồi dào trở lạiKhông đánh bắt hải sản lúc biển động45 tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ ra khơiSức sống nơi cảng cá

leftcenterrightdel
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương kiểm tra tình hình chống khai thác IUU. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Ngày 3/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi Công điện khẩn đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực ven biển về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4, dự kiến vào tháng 10/2023.

Để chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC đạt kết quả tốt nhất, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách.

Cụ thể, các địa phương thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các văn bản khác liên quan đến kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đặc biệt, các địa phương kiểm tra tình hình chống khai thác IUU; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng liên quan với kết quả cụ thể việc thực hiện chống khai thác IUU.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra các nhiệm vụ cụ thể, theo đó tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xác minh, xử lý triệt để tình trạng môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Để thực hiện nghiêm công tác quản lý tàu cá, các địa phương tiến hành tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ số lượng tàu cá, nắm được thực trạng tàu cá (số lượng đã đăng ký, đăng kiểm, cấp phép; số lượng chưa đăng ký, đăng kiểm, cấp phép hoặc hết hạn; tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh; tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS…) để sàng lọc, phân loại đảm bảo theo dõi, giám sát được toàn bộ hoạt động của đội tàu, xử lý theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm; đặc biệt các tàu cá “3 không” (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm).

leftcenterrightdel
Các địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm công tác quản lý tàu cá (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong thời gian này, các địa phương kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, tàu cá xuất/nhập bến tại các đồn/trạm biên phòng; thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, cập nhật đầy đủ số liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); ngăn chặn, xử lý nghiêm tàu cá không đủ điều kiện, đặc biệt là tàu cá không tuân thủ quy định về thiết bị giám sát hành trình VMS tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Việc thực hiện xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác phải đảm bảo tính pháp lý; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thủy sản khai thác để chế biến, xuất khẩu sang thị trường châu Âu; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành chính, hình sự đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, hợp thức hóa hồ sơ lô hàng xuất khẩu; đảm bảo 100% tàu cá cập cảng chỉ định, giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác tại địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật phối hợp mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; đặc biệt tập trung xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, vi phạm quy định về VMS…

Các địa phương có trách nhiệm bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, trang thiết bị) cho các lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm và có cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ, động viên, khen thưởng phù hợp.

Các địa phương phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra và nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; trước ngày 30/9/2023 báo cáo kết quả thực hiện chống khai thác IUU về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (qua Cục Kiểm ngư) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU.

leftcenterrightdel
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lên kế hoạch thực hiện tổng kiểm tra toàn diện tại 28 tỉnh, thành phố ven biển (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thủy sản khai thác để chế biến, xuất khẩu sang thị trường châu Âu; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành chính, hình sự đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, hợp thức hóa hồ sơ lô hàng xuất khẩu; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 9/2023.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tổng kiểm tra toàn diện tại 28 tỉnh, thành phố ven biển để sàng lọc, phân loại và xử lý theo quy định pháp luật các tàu cá “3 không;” báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kết quả thực hiện trong tháng 8/2023; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và Nghị định sửa Nghị định số 42/2019/NĐ-CP trong tháng 8/2023./.

Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

12 thuyền viên trên tàu cá bị nạn đã được đưa vào bờ an toàn

12 thuyền viên tàu cá bị nạn mang số hiệu TTH-95294-TS do ông Trần Minh Khánh (trú tại thôn 6, xã Vinh Thanh, Phú Vang làm chủ tàu) đã được tàu cá mang số hiệu TTH-91199-TS do ông Trần Văn Khanh (trú tại Vinh Thanh, Phú Vang) đưa vào bờ an toàn lúc 23h45 ngày 5/11.

12 thuyền viên trên tàu cá bị nạn đã được đưa vào bờ an toàn
Cháy tàu cá trong đêm, nhiều ngư dân thoát nạn

Sáng 5/11, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết lực lượng này đã nhận được thông tin về việc một tàu cá của ngư dân khi đang hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên biển thì bị bốc cháy dữ dội.

Cháy tàu cá trong đêm, nhiều ngư dân thoát nạn
Hướng dẫn quản lý tàu cá có chiều dài dưới 12 mét

Ngành nông nghiệp tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền công tác quản lý tàu cá có chiều dài dưới 12 mét, hoạt động khai thác thủy hải sản cho lãnh đạo, chuyên viên phụ trách các ban ngành chức năng trên địa bàn tỉnh, diễn ra từ ngày 24-26/8.

Hướng dẫn quản lý tàu cá có chiều dài dưới 12 mét
Không để tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài

Chiều 22/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh có buổi làm việc với các sở ngành liên quan về kết quả thực hiện khắc phục khó khăn, vướng mắc công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn.

Không để tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài
Khai thác thị trường Mỹ cho nông sản Việt Nam

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam, sau Trung Quốc. 7 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang Mỹ chiếm 20,4%, giảm 29,3% so cùng kỳ năm 2022.

Khai thác thị trường Mỹ cho nông sản Việt Nam
Return to top