ClockChủ Nhật, 18/02/2024 18:06

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn

TTH.VN - Ngày 18/2, ngay sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua địa bàn xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh và các sở, ngành liên quan của tỉnh đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người chết

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh (bên phải) động viên người nhà nạn nhân vụ tai nạn 

Trực tiếp tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh yêu cầu lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng thời, khẩn trương xử lý hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt; xử lý nhanh các thủ tục cần thiết để đưa thi thể các nạn nhân về với gia đình. Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng khởi tố bị can, khởi tố vụ án, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thăm, động viên người nhà nạn nhân vụ tai nạn hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chia sẻ với những đau thương, mất mát mà gia đình gặp phải. Đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) cố gắng hết mình để cứu chữa bệnh nhân.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) cho biết, nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã tử vong do bị thương quá nặng.

Trước đó, chị Lê Thị Hạnh (SN 1983) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh (thứ 2 bên trái qua) chỉ đạo khắc phục hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Bệnh viện đã đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch giảm đau và đưa bệnh nhân chụp CT sọ não, chuyển hồi sức cấp cứu. Kết quả cho thấy, chị Hạnh bị xuất huyết toàn bộ não thất. Mặc dù đã được các y bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tim ngừng thở, song bệnh nhân Hạnh đã tử vong vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 3 nạn nhân trong cùng 1 gia đình (mẹ và 2 người con) tử vong do vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng gây ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn đang được các lực lượng khẩn trương phối hợp xử lý

ANH PHONG - TUỆ NINH
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khấp khởi đến nơi ở mới

Sau nhiều năm thấp thỏm, lo lắng khi phải sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở nằm giữa tuyến đường cao tốc La Sơn – Túy Loan và Tỉnh lộ 14B, đến nay người dân ở Hương Phú, Khe Tre (Nam Đông) chuẩn bị được di dời đến Khu tái định cư (TĐC) phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan.

Khấp khởi đến nơi ở mới
Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

TIN MỚI

Return to top