ClockThứ Năm, 12/09/2024 14:53

Mâu thuẫn sau va chạm giao thông: Kẻ chết, người vào tù

TTH.VN - Ngày 12/9, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” đối với Trần Sơn Long (SN 1981, trú phường Phước Vĩnh, TP. Huế).

Phải chi bình tĩnh để giải quyếtBản án 9 năm tù đối với người chồng có hành vi giết vợ Nghi bạn hát karaoke “tay vịn” với vợ, người nhập viện, kẻ đi tù Người cháu “cố sát” chú và thím do mâu thuẫn lĩnh án 20 năm tù cho đối tượng đâm chết phó trưởng công an phường

Bị cáo Trần Sơn Long trước tòa  

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 17/7/2023, Long điều khiển mô tô đi theo hướng chợ Dạ Lê Chánh đến cầu Công Lương (thuộc phường Thủy Vân, TP. Huế). Khi đến trước chợ thì va chạm với mô tô do Hồ Văn Quang Hùng điều khiển chở theo anh Nguyễn Văn Sinh và Lê Văn Thông (cùng trú TP. Huế) lưu thông theo hướng ngược lại.

Tại đây, hai bên có nói chuyện qua lại thì Thông đến đạp vào xe Long rồi tự ngã, Thông chửi bới Long và yêu cầu Long xin lỗi, Long đã xin lỗi nhóm Thông, sau đó cả ba lên xe về nhà Hùng.

Do xe bị hư, Long mở cốp tìm đồ nghề sửa xe và lấy 1 con dao kim loại bỏ vào túi quần nhằm phòng thân.

Khi Long tiếp tục dắt xe đi bộ về nhà thì nhóm Thông (khi về nhà Hùng đổi qua mô tô khác để Hùng tiếp tục chở Thông, Sinh về) gặp lại Long đang dắt xe nên xuống xe, lao vào dùng tay, chân tấn công vào mặt, vào người Long.

Do bị đánh đau nên Long không kiềm chế được bản thân, tức thời lấy dao từ túi quần chém loạn xạ để chống trả. Hậu quả: Lê Văn Thông chết tại chỗ do bị chém vào chỗ hiểm; Hồ Văn Quang Hùng bị thương tỷ lệ tổn thương cơ thể 72% (nếu không được cấp cứu kịp thời thì có khả năng gây tử vong); Nguyễn Văn Sinh bị thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể 3%.

Tại phiên tòa, bị cáo Long thành thật khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo có nhân thân tốt, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ án cho bị cáo. Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Sơn Long 4 năm tù giam.

THÁI SƠN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giảm thiểu ùn tắc giao thông trước cổng trường

TP. Huế có địa bàn rộng, số lượng học sinh đông nên vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị (ATGT - TTĐT) trước cổng trường luôn được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thành phố cũng như các địa phương, ban ngành, trường học chú trọng và triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc, kẹt xe vào các khung giờ đưa - đón học sinh đến trường.

Giảm thiểu ùn tắc giao thông trước cổng trường
Cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường

Năm học mới 2024 – 2025 chính thức bắt đầu. Đây là thời điểm mà lực lượng nghiệp vụ công an từ tỉnh đến cơ sở tăng cường phối hợp với ban giám hiệu các trường học, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ (GTĐB); bảo đảm an toàn giao thông.

Cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường
Những “bệ phóng” liên vùng đã mở

Chưa bao giờ người dân Cố đô Huế lại nhắc đến nhiều công trình, dự án xây dựng giao thông như hiện nay. Không chỉ đường nhỏ mà nhiều đường lớn đã, đang mở ra với mục tiêu “đại lộ sinh đại phú”, góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Những “bệ phóng” liên vùng đã mở
Return to top