ClockThứ Tư, 24/03/2021 19:48

Nhiều chiến công trong tháng cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm

TTH.VN - Ngày 24/3, Công an Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị sơ kết 2 tháng cao điểm (1 và 2/2021) ra quân tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. ​

Bám cơ sở, giữ vững an ninh trật tựXử lý dứt điểm các phát sinh đảm bảo quyền lợi người dânAn ninh trật tự được đảm bảo trong dịp tếtĐảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân, đón tết

 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng

Sau 2 tháng cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 107 vụ; bắt, khởi tố 212 đối tượng phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt giữ 30 vụ với 48 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 2,3kg ma túy các loại. Công an toàn tỉnh đã phát hiện 144 vụ phạm pháp kinh tế, môi trường, phạt tiền hơn 1,2 tỷ đồng; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 4 đối tượng truy nã; vận động, thu hồi 49 vũ khí các loại, 231 viên đạn.

Tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

Lực lượng công an toàn tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tổ chức hàng trăm lượt ra quân tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang. Tiến hành cho hơn 2.300 cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, quán bar… ký cam đoan, cam kết thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch; phối hợp xử lý 3 trường hợp đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội liên quan dịch bệnh; nhắc nhở 181 trường hợp không đeo khẩu trang; xử phạt 6 trường hợp khai báo y tế gian dối...

Thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông; giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm này.

Tin, ảnh: Phong Anh 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

An toàn cho người dân và du khách

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 bắt đầu cũng là lúc các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách.

An toàn cho người dân và du khách
Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Return to top