ClockThứ Năm, 02/07/2020 11:34

Phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Bồ

TTH.VN - Sáng 2/7, Công an TX. Hương Trà cho biết, sau một thời gian mai phục, đơn vị đã bắt giữ được 2 đò máy có công suất lớn dùng vào việc khai thác cát trái phép trên sông Bồ thuộc địa bàn phường Hương Xuân (TX. Hương Trà).

“Sa tặc” lại hoành hành trên sông BồHương Toàn (Hương Trà): Tiếp tục chấn chỉnh những vấn đề tồn tạiPhát hiện 2 xe ô tô ben chở cát trái phépCầu tre ngăn “sa tặc” trên sông Bồ không vi phạm quy định hiện hành


2 trong 5 đối tượng khai thác cát trái phép bị Công an TX. Hương Trà bắt giữ

Trước đó, trong lúc tuần tra kiểm soát vào đêm khuya, lực lượng Công an TX. Hương Trà phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang đứng cảnh giới cho việc khai thác cát trái phép là Phạm Văn Minh (SN 1991) trú tại xã Quảng Thành và Ngô Văn Hồng (SN 1983) trú tại xã Quảng Phú (Quảng Điền).

Không những thế, Công an TX. Hương Trà còn phát hiện, bắt giữ thêm 3 đối tượng khác có liên quan gồm: Phạm Văn Lúc (SN 1993), Phạm Văn Long (SN 1993), Phạm Văn Thương (SN 1972) - tất cả đều trú tại thôn Lại Tân, xã Phú Mậu (Phú Vang) đang điều khiển gàu, máy tời để hút cát dưới lòng sông đưa lên thuyền đem đi tiêu thụ.

Tuy lực lượng chức năng mạnh tay với nạn khai thác cát sạn trái phép, nhưng vì lợi nhuận cao, các đối tượng bất chấp và lợi dụng đêm khuya để lén lút khai thác cát sạn.

Công an TX. Hương Trà đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Phong Anh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thơm trong một gói xôi đường

Cụ Hồ Văn Tá, Đội trưởng Đội Thượng thiện năm xưa có cháu nội là bà Hồ Thị Hoàng Anh nay là một nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng. Bà từng giới thiệu nhiều món ngon trên các trang sách ẩm thực, trong đó có món xôi đường.

Thơm trong một gói xôi đường
Khai thác cát “chui” ở thượng nguồn sông Bồ

Cát bồi ven sông Bồ qua địa bàn xã Hồng Hạ (huyện A Lưới) bị khai thác “chui” nhiều điểm, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, nguy cơ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đất sản xuất của người dân. Trong khi chính quyền địa phương bảo rằng khó xử lý vì các đối tượng khai thác nhỏ lẻ, vào ban đêm.

Khai thác cát “chui” ở thượng nguồn sông Bồ
Return to top