ClockThứ Hai, 08/01/2024 20:20

Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở sông Bồ và ngập úng cục bộ ở Quảng Điền

TTH.VN - Bí thư Huyện uỷ Quảng Điền Trần Quốc Thắng chỉ đạo như vậy sau chuyến kiểm tra các điểm sạt lở do mưa lũ ở 2 xã Quảng Phú và Quảng Thọ chiều 8/1.

Bố trí nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên taiKhẩn trương ứng phó nguy cơ sạt lở Khẩn trương khắc phục sạt lở ở các bờ sôngKhai thác cát “chui” ở thượng nguồn sông BồCần có phương án kịp thời, an toàn cho người dânNâng cấp đê bao phục vụ sản xuất

Một đoạn sạt lở nặng dọc sông Bồ qua xã Quảng Phú  

Do mưa lũ, tại xã Quảng Phú, tuyến đường ven sông Bồ từ đầu thôn Phú Lễ đến cầu Tứ Phú có chiều dài 2,8 km đã bị sạt lở một số đoạn, có đoạn sạt sâu vào lòng đường hơn 5m. Tại hói Rào Cùng xã Quảng Thọ, do không có hệ thống thoát, nước lũ dâng cao đã gây ngập úng, hư hại toàn bộ diện tích rau màu của người dân; ở các thôn Tân Xuân Lai, Niêm Phò, Phò Nam, Phước Yên thường hay bị ngập sâu vào mùa mưa lụt ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân.

Bí thư Huyện uỷ Trần Quốc Thắng nhấn mạnh, việc khắc phục sự cố thiên tai, sạt lở là vấn đề rất cấp thiết, chính quyền xã Quảng Phú phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện để có phương án xây dựng hoàn chỉnh tuyến kè ven sông Bồ; trong quá trình thi công phải nghiên cứu thật kỹ đảm bảo hài hoà cho người dân nuôi cá lồng trên sông Bồ.

Đối với hói Rào Cùng, Bí thư Huyện uỷ Quảng Điền chỉ đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện phối hợp với xã Quảng Thọ nghiên cứu kỹ các phương án nạo vét kênh hói, kiên cố hoá các tuyến đê bao, bố trí hệ thống cống, nút khoá để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Tất cả các công trình trên cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2024.

BÌNH CƯỜNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Return to top