ClockChủ Nhật, 23/04/2023 17:52

Tìm người bị hại liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Cẩm Vân “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

TTH.VN - Chiều 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đang điều tra xử lý vụ án Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1983), trú tại 2/21 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội (TP. Huế) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được Quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cảnh báo giả hình ảnh, giọng nói để lừa đảoCảnh báo giả danh cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để lừa đảoBa nhóm lừa đảo chính trên không gian mạng Việt NamCảnh báo chiêu thức lừa đảo đưa sang Campuchia cưỡng bức lao động

leftcenterrightdel
 Công an đọc lệnh bắt giam Nguyễn Thị Cẩm Vân 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát đi thông báo để cá nhân, tổ chức nào bị thiệt hại khi bị Nguyễn Thị Cẩm Vân lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (địa chỉ 44 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, TP. Huế, điện thoại: 0234.823002 hoặc liên hệ ông Lê Quang Nhật, điều tra viên thụ lý vụ án, điện thoại: 0935477575 trước ngày 6/7/2023) để được giải quyết. Nếu hết thời hạn điều tra của vụ án mà tổ chức, cá nhân không có đơn trình báo thì xem như không có yêu cầu gì liên quan đến vụ án trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, thủ đoạn, hoạt động của Nguyễn Thị Cẩm Vân là sử dụng facebook mang tên “Đỗ Phương Thảo” giới thiệu mình đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh làm nghề vũ công, là người yêu ca sĩ nổi tiếng để tạo lòng tin sau đó, đưa ra các thông tin gian dối như: Xây lăng mộ cho người thân, làm thủ tục san tên bán đất, làm từ thiện… để mượn tiền, sau đó chiếm đoạt, sử dụng mục đích cá nhân.

leftcenterrightdel
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát đi thông báo đến các cá nhân, tổ chức 

Cụ thể, từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2022, Nguyễn Thị Cẩm Vân đã sử dụng facebook để nhắn tin trên mạng xã hội với chị Hoàng Thị N. (SN 1987), trú phường Xuân Phú (TP. Huế) và chị Phan Thị T. (SN 1995), trú phường Phường Đúc (TP. Huế).

Vân cho rằng, đang rao bán thửa đất tại quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) mà chưa bán được để tạo lòng tin rồi vay mượn tiền của chị N. và chị T. Tin lời, chị N. và chị T. cho Vân mượn nhiều lần với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, chị N. và chị T. nhiều lần yêu cầu trả lại tiền, nhưng Vân đưa ra nhiều lý do như: Tài khoản ngân hàng bị trục trặc, chưa bán đất được nhằm kéo dài thời gian.

Vân khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Vân để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và Công an Thừa Thiên Huế

Chiều 5/10, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các sở, ngành và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và việc quản lý, sử dụng đất an ninh; công tác rà soát, sắp xếp các cơ sở nhà, đất của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và Công an Thừa Thiên Huế
Phần thưởng cho những chiến công xuất sắc

Liên tục 10 năm liền vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị suất sắc; năm 2020, 2011, lần lượt được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Ba…, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Thừa Thiên Huế là lá chắn thép trên trận tuyến đầu tranh với các loại tội phạm hình sự, bảo vệ bình yên cho Nhân dân.

Phần thưởng cho những chiến công xuất sắc
Xuyên đêm bắt 6 đối tượng truy nã nguy hiểm

Trong đêm 5/10, Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh phối hợp Công an TP. Lạng Sơn đồng loạt tấn công, bắt giữ 6 đối tượng truy nã nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền sự, hoạt động tội phạm có tổ chức.

Xuyên đêm bắt 6 đối tượng truy nã nguy hiểm
Return to top