ClockThứ Năm, 11/01/2024 11:17

Tuần tra, kiểm soát liên tuyến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

TTH.VN - Sáng 11/1, Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát liên tuyến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến QL 1A dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024.

Dựng hiện trường, thực nghiệm điều tra vụ án dùng súng giải quyết mâu thuẫn Vận động người dân A Lưới giao nộp 14 khẩu súng các loạiThừa Thiên Huế là địa phương điển hình giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Sau lễ ra quân, Phòng CSGT Công an tỉnh triển khai các phương án, lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai, mật phục, hóa trang xử lý nghiêm các hành vi lái xe điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ 

Đây là hoạt động của Phòng CSGT Công an tỉnh nhằm cụ thể triển khai thực hiện phương án số 70PA - C08 ngày 5/1/2024 của C08 Bộ Công an. Ngoài CSGT, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh và Bộ Công an cũng được tăng cường để thực hiện nhiệm vụ. 

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng nghiêm túc triển khai phương án; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không có chuyện xin cho, làm qua loa, đại khái.

Tiếp tục điều tra cơ bản, kiểm tra đột xuất và triển khai thực hiện đạt kết quả mục tiêu, yêu cầu đề ra; kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng thời điểm để vận chuyển hàng hóa trái quy định; chủ động nắm tình hình, xuyên đêm, xuyên tết đảm bảo an toàn giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ có tác phong chuẩn mực hoàn thành tốt nhiệm vụ; có những hành động ý nghĩa, thiết thực vì người dân phục vụ.

Sau lễ ra quân, Phòng CSGT Công an tỉnh triển khai các phương án, lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai, mật phục, hóa trang xử lý nghiêm các hành vi lái xe điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ; bố trí các tổ công tác CSGT và CSCĐ để xử lý nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, chở quá tải trọng, lái xe sử dụng ma túy...

Sáng cùng ngày, Đội CSGT – Trật tự Công an TP. Huế cũng ra quân phối hợp tuần tra, kiểm soát liên tuyến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến QL 1A, các tuyến trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

TIN MỚI

Return to top