ClockThứ Tư, 09/09/2015 16:03

Phó ban Nội chính TW:Công khai vi phạm tham nhũng để nhân dân giám sát

TTH.VN - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương yêu cầu phải công khai vi phạm tham nhũng khi làm việc với tỉnh Bình Dương

Sáng 9/9, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, do ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương làm Phó trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Dương về tình hình kiểm tra, giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh này.

Từ năm 2013 đến tháng 3/2015, qua hoạt động thanh tra, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện 63 đơn vị có sai phạm. Trong đó, đã phát hiện sai phạm về kinh tế và kiến nghị thu hồi hơn 33,180 tỷ đồng, sai phạm về đất đai trên 27.000 mét vuông, thu hồi được hơn 15,570 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố 41 vụ án kinh tế và 6 vụ tham nhũng với tổng số 79 bị can, thu hồi tài sản do phạm tội tham nhũng hơn 2,1 tỷ đồng; do tội phạm kinh tế là trên 12 tỷ đồng. Các vụ án tham những này đều được đưa ra truy tố, xét xử công khai theo đúng quy định của pháp luật.
pho ban noi chinh tw:cong khai vi pham tham nhung de nhan dan giam sat hinh 0
Đoàn Công tác thông qua kết quả kiểm tra giám sát về công tác phòng chống tham nhũng

Qua kết quả làm việc, Đoàn công tác đã đưa ra nhiều kiến nghị về việc xử lý nghiêm minh, khẩn trương đối với một số vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Cụ thể như vụ vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, vi phạm các quyền về quản lý đất đai xảy ra tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 3 của Công ty Cổ phần Đại Nam, sai phạm đối với dự án Khu nhà ở Cán bộ - Công nhân viên của Công ty Công trình giao thông 710, vụ án buôn hàng cấm ở thị xã Dĩ An…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, phó trưởng đoàn công tác đề nghị phải tránh xu hướng thổi phồng các sai phạm chưa đến mức xử lý hình sự, sau đó xử đúng tính chất sự việc thì dư luận không chấp nhận, cho rằng bao che.

Ông Trạc cũng yêu cầu công khai danh tính các khoản vi phạm để nhân dân theo dõi giám sát việc xử lý của các cơ quan chức năng./.

Kim Dung/VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát động các cuộc thi về biên giới, biển đảo

Ngày 7/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và truyền thống 60 năm BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế” và cuộc thi ảnh “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương Thừa Thiên Huế” năm 2024.

Phát động các cuộc thi về biên giới, biển đảo
Hoa nở trên chiến trường xưa

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) năm 1954, Điện Biên bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Từ chỗ là chiến trường đổ nát, hoang tàn, bằng nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh dựng xây, phát triển, ĐBP hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, từng bước phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội (KT-XH) của khu vực Tây Bắc.

Hoa nở trên chiến trường xưa
Hải quân Nhân dân Việt Nam: 69 năm hành trình giữ biển

Ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể, là “cơ quan giúp Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các lực lượng phòng thủ bờ bể, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên thủy thủ; sản xuất, sửa chữa dụng cụ, phương tiện về thủy quân; xây dựng các thủy đội để bàn giao cho các khu và liên khu làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng sông, biển”; trở thành mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Hải quân Nhân dân Việt Nam 69 năm hành trình giữ biển
Ngày 7/5/1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng

17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, tướng De Castries (Đờ Cát) cùng toàn bộ Bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Ngay trong đêm đó, quân ta tiếp tục tiến công phân khu Nam, đánh địch chạy về Thượng Lào. Đến 24 giờ, toàn bộ quân địch đã đầu hàng. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng!

Ngày 7 5 1954 Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng
Return to top