ClockThứ Bảy, 23/06/2018 13:15

Không nề hà việc khó

TTH - Với quan niệm làm được gì có ích, có lợi cho cộng đồng thì không nề hà, nhiều năm nay, chị Nguyễn Xuân Bích Hiền, Chi hội trưởng Phụ nữ tổ 4 phường Phước Vĩnh (TP. Huế) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tranh thủ nguồn lực, hỗ trợ chị emPhụ nữ Hương Phong làm theo lời BácTrách nhiệm và chia sẻVai trò của phụ nữ trong lực lượng lao động ASEAN

Chị Hiền tại lễ tuyên dương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác do Hội LHPNVN TP. Huế tổ chức

Từ năm 2007, khi đang là cán bộ văn thư của Trường đại học Nông lâm Huế, chị Hiền thường xuyên tham gia sinh hoạt các phong trào tại địa bàn khu dân cư.

Một lần tham gia sinh hoạt phụ nữ, nghe cán bộ hội báo cáo tổ vay vốn của chi hội hoạt động không hiệu quả, nếu tình trạng này kéo dài, ngân hàng sẽ không giải ngân thêm vốn, sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của chị em, chị Hiền đã đồng ý làm tổ trưởng tổ vay vốn khi chi hội đề xuất.

Chị bắt đầu rà soát lại toàn bộ công tác vay vốn, đến từng nhà phân tích tác hại của việc nợ quá hạn, định hướng cho chị em thực hành chi tiêu, tiết kiệm phù hợp và hiệu quả để có điều kiện trả vốn vay đúng kỳ hạn... Bằng những lời thuyết phục từ tâm, chị Hiền dần thay đổi được nhận thức của hội viên, các chị trong diện được vay vốn ưu đãi đều trả gốc và lãi đúng kỳ hạn. Từ đó đến nay, tổ vay vốn của chi hội 4 không còn nợ quá hạn.

Chứng kiến nhiệt huyết của chị Hiền, năm 2013, chị em hội viên tổ 4 bầu chị Hiền làm chi hội trưởng phụ nữ. Chị Hiền chia sẻ: “Đảm nhận vai trò chi hội trưởng khi phong trào phụ nữ trong tổ còn mờ nhạt, kết quả thi đua chỉ ngang hoàn thành nhiệm vụ, làm cách nào để vực phong trào hội là điều tôi luôn trăn trở”.

Ngày làm công tác tại trường, đêm về chị Hiền lại rảo bước gõ cửa từng nhà tìm hiểu tâm tư và vận động các chị tham gia phong trào phụ nữ. Lân la cơ sở, chị Hiền chứng kiến chị Trần Thị Mai có chồng mất sớm, bản thân bị bệnh, phải bươn chải nuôi hai con nhỏ; chị Nguyễn Thị Chín, bị tai biến nằm một chỗ nên cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn... Trước những hoàn cảnh đó, chị Hiền củng cố lại mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”... bằng cách kiên trì vận động mỗi gia đình mỗi ngày tiết kiệm một nắm gạo để san sẻ.  Nhờ đó, mấy năm gần đây, không những chị Mai, chị Chín mỗi tháng được hỗ trợ 10 kg gạo, mà chị Dương Thị Tâm, một phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ 3 tháng 10 kg gạo. “Nhờ có những người như chị Hiền, gia đình đã vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”, anh Nguyễn Văn Thông, chồng chị Chín tâm sự.

Năm 2015, chị Hiền nghỉ hưu và dành trọn thời gian cho công tác hội. Chị vận động chị em, người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Chị Nguyễn Lê Vân Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) phường Phước Vĩnh đánh giá: “Nhờ tâm huyết và có năng lực, chị Hiền đã vực dậy phong trào hội phụ nữ bằng những việc làm cụ thể và tạo được hiệu ứng trong toàn hội viên. Tổ dân phố 4 là địa bàn tương đối phức tạp, nhiều thành phần dân cư, nhưng bằng sự kiên trì chịu khó, chị Hiền đã gắn kết được các hội viên cùng thực hiện xuất sắc nhiều phong trào hội”.

Với nỗ lực, cá nhân chị Hiền đã được Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng bằng khen về quản lý tốt vốn vay. Gần đây nhất, chị được Hội LHPNVN TP. Huế tuyên dương về học tập và làm theo lời Bác. Tập thể Chi hội phụ nữ tổ 4 nhiều năm liền đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận nhiều bằng khen, giấy khen của hội cấp trên và của Đảng ủy, UBND phường Phước Vĩnh.

Bài, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Return to top