ClockThứ Hai, 10/07/2023 18:23

Tái bản và phát hành tập sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975”

TTH.VN - Nhằm khẳng định vị trí, sự đóng góp của phong trào đô thị Huế, đồng thời ghi nhận công lao to lớn của các tầng lớp Nhân dân Huế trong sự nghiệp đấu tranh đòi hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước, tự do, dân chủ, dân sinh (trong đó, có sự đóng góp của các đồng chí, các anh chị đã trực tiếp tham gia phong trào trước đây), Ban Thường vụ Thành ủy Huế khóa X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã thống nhất biên soạn tập sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975”.

Ra mắt Tạp chí Lịch sử Đảng điện tửVang vọng Chiến khu xưaXúc tiến biên soạn, xuất bản tập sách Lịch sử Đảng bộ TP. HuếĐồng hành với sự nghiệp cách mạng của quê hương

leftcenterrightdel

Ông Phan Thiên Định, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế, làm việc với thành viên Ban biên soạn  liên quan đến công tác chỉnh lý, tái bản tập sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế (1954 - 1975)”.

Sau hơn 3 năm khẩn trương thu thập tư liệu và biên soạn, tháng 11/2015, tập sách được xuất bản và ra mắt độc giả. Gần một thập niên xuất bản và phát hành rộng rãi, cuốn sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 – 1975” đã được độc giả gần xa đón nhận tích cực với nhiều thiện cảm, điều đó chứng tỏ nội dung cuốn sách đã phản ảnh một cách trung thực và khách quan lịch sử của phong trào.

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của độc giả nói chung, đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XII ( nhiệm kỳ 2020 - 2025) quyết định cho tái bản tập sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975” với số lượng 1.000 bản. Tập sách tái bản có độ dày 500 trang, Ban Biên soạn đã chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung một số chi tiết chủ yếu liên quan đến kỹ thuật in ấn; phần nội dung chỉ hiệu chỉnh một số điểm nhỏ nhằm bảo đảm chính xác nhất về mặt sử học.

leftcenterrightdel
Bìa sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975”  xuất bản năm 2015

Sự kết tinh văn hóa và lịch sử tạo nên truyền thống “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường” của con người Huế. Đọc lại “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975” để thấy rõ hơn tinh thần đó, để hiểu hơn, yêu hơn về Huế - mảnh đất nên thơ nhưng rất đỗi hào hùng; để càng tự hào, tự tin và vững bước chung tay xây dựng Huế không ngừng phát triển chính là mục tiêu khi tái bản và phát hành cuốn sách này.

Hội nghị gặp mặt nhân dịp tái bản và phát hành tập sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975” sẽ được Thành ủy Huế tổ chức vào ngày 14/7/2023 tại Hội trường Trường đại học Sư phạm Huế (số 32 đường Lê Lợi, thành phố Huế). Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2023)./.

Trần Hải Yến
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

TIN MỚI

Return to top