ClockThứ Bảy, 03/03/2018 14:13

Thả hai cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên

TTH.VN - Trung tâm Cứu hộ- Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã đã tiếp nhận 2 cá thể khỉ mặt đỏ từ Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang vào ngày 1/3. Sau khi được cứu hộ đã tiến hành tái thả hai chú khỉ về môi trường tự nhiên.

Khỉ mặt đỏ sau khi thả về tự nhiên

Hai cá thể khỉ mặt đỏ trên bị hai người dân săn bắt về nuôi. Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang đã vận động người dân giao nộp cho đơn vị cứu hộ, xử lý. Các cá thể khỉ sau khi được tiếp nhận có tình trạng sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu bị thương.   

Theo Trung tâm Cứu hộ- Bảo tồn và Phát triển sinh vật, khỉ mặt đỏ là loài linh trưởng có màu lông sẫm pha đỏ, nâu hoặc đen ở phần trên của cơ thể, mặt đỏ và đuôi gần như không có. Con non có màu vàng nhạt đến trắng. Khỉ mặt đỏ là loài động vật cần được bảo vệ trong Phụ lục IIB- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 22/4/2002 của Chính Phủ và được xếp ở mức sẽ nguy cấp, trong sách đỏ Việt Nam.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

TIN MỚI

Return to top