ClockThứ Sáu, 28/04/2023 13:50

Phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ Đại học Huế

TTH.VN - Sáng 28/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đảng ủy - Ban Giám đốc Đại học Huế tổ chức buổi nói chuyện giữa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ với 600 cán bộ Đoàn chủ chốt của Đại học Huế.

Tạo bứt phá từ cơ chế đặc thùTuyên truyền, lan tỏa về xây dựng và phát triển văn hóa Huế, con người HuếTạo đột phá, vươn mình thành Đại học Quốc gia

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã trò chuyện với cán bộ Đoàn về định hướng xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những cơ chế, chính sách đặc thù vừa được Quốc hội thông qua sẽ tạo điều kiện cho tỉnh có nguồn lực to lớn để thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn, phát huy di sản; có nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề để tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chung của Nhân dân toàn tỉnh, trong đó, tuổi trẻ Đại học Huế với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và nhiệt huyết đóng vai trò quan trọng.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, chính những thủ lĩnh Đoàn của Đại học Huế sẽ góp phần tạo nên những đột phá đáng mong chờ trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung khai thác tối đa 3 thế mạnh riêng biệt của Huế, gồm: Đội ngũ tri thức chất lượng cao; Quần thể di tích Cố đô Huế; Vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai rộng lớn.

Nhiệm vụ của tuổi trẻ Đại học Huế là phải làm như thế nào để phát huy những thế mạnh đó, đặc biệt là xây dựng đội ngũ tri thức trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển trên những lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh nhà như: Du lịch, công nghệ thông tin, nông nghiệp, y tế, giáo dục…

leftcenterrightdel
Ông Phan Ngọc Thọ chụp hình lưu niệm cùng 600 cán bộ Đoàn chủ chốt Đại học Huế 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kêu gọi tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ Đại học Huế trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, phải thay đổi tư duy, hướng đến mục tiêu đào tạo gắn với thực hành ngay tại địa phương.

Đồng thời, Đảng bộ, Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên Đại học Huế cần trăn trở, tư duy và đưa ra định hướng để trả lời được câu hỏi sẽ đóng góp được gì trong tiến trình và sau khi hoàn thành mục tiêu xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho biết, buổi trò chuyện là cơ hội để mỗi một cán bộ Đoàn lắng nghe, tiếp thu, nắm vững các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của từng Nghị quyết; tiếp tục xây dựng các Kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị; tiếp tục triển khai phong trào, hoạt động Đoàn hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả

Ngày 24/4, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế phối hợp với Trường Du lịch – Đại học Huế tổ chức TalkShow “Chinh phục nhà tuyển dụng: Viết CV và phỏng vấn tìm việc” cho hơn 200 sinh viên Trường Du lịch.

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

TIN MỚI

Return to top