ClockThứ Tư, 23/08/2023 21:02

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp xã giao Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ

TTH.VN - Chiều 23/8, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đã chào, tiếp xã giao Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới Khu vực Tây Thái Bình DươngTăng cường hợp tác để quảng bá du lịch Tạo điều kiện thuận lợi để Công ty cổ phần Brycen triển khai dự ánHợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch với tỉnh Gifu (Nhật Bản)

 Quang cảnh buổi tiếp

Cùng tiếp có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chào mừng Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose đã dành thời gian thăm Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực mà Chính phủ và Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam đã dành cho tỉnh trong thời gian qua.

Ông Lê Trường Lưu cho biết, Thừa Thiên Huế hiện là trung tâm văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục của Việt Nam, nơi có 5 di sản được UNESCO công nhận. Mục tiêu phấn đấu xây dựng của Thừa Thiên Huế là trở thành thành phố văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Theo ông Lê Trường Lưu, thời gian qua, quá trình hợp tác Thừa Thiên Huế với các địa phương Vương quốc Bỉ có nhiều tiến triển.

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose

Theo đó, trên lĩnh vực văn hóa, việc hợp tác được diễn ra từ nhiều năm, qua các kỳ Festival, các đoàn nghệ thuật của Vương quốc Bỉ cũng tham gia và để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và người dân Huế. Lĩnh vực y tế có nhiều dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ và sinh viên theo học. Hiện nay, Đại học Huế có hơn 30 giáo viên; 30 bác sĩ tu nghiệp ở Vương quốc Bỉ.

Ông Lê Trường Lưu tin tưởng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Chính phủ và Nhân dân hai nước sẽ ngày càng được củng cố và phát triển. Đồng thời mong muốn, mối quan hệ giữa Việt Nam với Vương quốc Bỉ nói chung, các địa phương của Vương quốc Bỉ và Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt là phát huy những mối quan hệ đã thiết lập, các lĩnh du lịch, văn hóa. 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã có buổi tiếp nồng ấm, đồng thời nhận định, Thừa Thiên Huế là vùng đất thú vị, có những chuyển động rất đáng ghi nhận, đặc biệt là chỉ số PAPI đứng ở tốp đầu của Việt Nam. Đó là minh chứng khẳng định vị thế của tỉnh.

Bà Stephanie D’Hose cho rằng, để Thừa Thiên Huế trở nên thịnh vượng, vai trò của văn hóa, di sản rất quan trọng. Ngoài ra, du lịch cũng là mũi nhọn đáng chú ý. Thời gian qua, tỉ lệ khách du lịch đến Huế từ Vương quốc Bỉ khá cao. Trên lĩnh vực giao lưu văn hóa, đoàn nghệ thuật của Vương quốc Bỉ cũng đã nhiều lần tham dự, như đoàn nghệ thuật cà kheo. Thời gian tới, đoàn nghệ thuật này tiếp tục đến Huế để tham dự các kỳ Festival.

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose nhấn mạnh về ý nghĩa chuyến thăm lần này, diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cam kết sẽ quan tâm, thúc đẩy các chương trình, dự án được hỗ trợ từ phía Vương quốc Bỉ triển khai hiệu quả trên địa bàn cũng như các chương trình, dự án tỉnh Thừa Thiên Huế đang đề xuất.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, dự kiến sẽ có một Nghị quyết được phê chuẩn bởi Hạ viện Bỉ về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam", Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose nói.

LÊ THỌ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Return to top