ClockThứ Năm, 27/01/2022 16:04

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thăm, chúc tết các đơn vị, tổ chức tôn giáo, cá nhân

TTH.VN - Sáng 27/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đến thăm, tặng quà, chúc tết tại Tòa Tổng giám mục giáo phận Huế; chúc tết Đảng bộ, Chính quyền huyện Phú Vang và tặng quà tết đến một số gia đình chính sách.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị, tổ chức tôn giáoĐan viện Thiên An thăm và chúc tết chính quyền tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh thăm, chúc tết lão thành cách mạng và các đơn vị trên địa bànTạo điều kiện thuận lợi cho bà con về quê đón tếtTrao tặng quà tết cho các học sinh nghèo vượt khó và các hộ gia đình khó khănChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thăm, chúc tết các chức sắc tôn giáoChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thăm, chúc tết các đơn vị Công an tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đoàn công tác tặng quà đến Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới đầy hồng ân của Thiên Chúa, năm mới 2022 an lành, hạnh phúc và sức khỏe tới Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của các vị linh mục, tu sĩ, đồng bào giáo dân thời gian qua chung sức cùng chính quyền phòng, chống dịch bệnh, tích cực tham gia các hoạt động chia sẻ khó khăn với đồng bào, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm với đất nước trong giai đoạn khó khăn, dịch bệnh.

Chính quyền tỉnh luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Mong muốn đồng bào công giáo tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà tết đến ông Nguyễn Ngọc Ấn, thương binh loại 1 và mẹ Nguyễn Thị Kỵ, vợ liệt sĩ tại huyện Phú Vang.

*Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Đại đức Thích Huệ Trọng, Ủy viên Ban Quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình "Xuân đong đầy - Tết sẻ chia" tại phường An Hòa (TP. Huế).

Đại diện Tỉnh Đoàn và Đại đức Thích Huệ Trọng tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn

Chương trình trao tặng 46 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn có một cái tết đầy đủ, ấm no. Thời gian qua, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế cũng đẩy mạnh công tác an sinh xã hội dịp tết với nhiều chương trình, hoạt động tặng quà. Qua đó, góp phần động viên bà con nhân dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

*Đại diện lãnh đạo huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền tặng 100 phần quà tết cho người nghèo 5 xã của huyện Phong Điền.

Mỗi phần quà bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm phục vụ tết trị giá 500 nghìn đồng. Đây là món quà ý nghĩa của huyện Phù Ninh, nhằm chia sẻ khó khăn, giúp những hộ dân nghèo huyện Phong Điền đón mùa xuân mới ấm áp.

*Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tặng 200 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Điền. Trong đó, 100 suất quà bằng hiện vật (200 ngàn đồng/suất) và 100 suất quà bằng tiền mặt (500ngàn đồng/ suất).

Trong đợt này, đoàn trao quà tại huyện A Lưới, Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà với 400 suất quà bằng hiện vật và 400 suất quà bằng tiền mặt.

Tin, ảnh: Bình-Nguyên-Dũng-Quốc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top