ClockThứ Bảy, 10/04/2021 19:34

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án

TTH.VN - Ngày 10/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị và các dự án trên địa bàn huyện Phú Vang, và TP. Huế.

Chuyển mình từ công tác chỉnh trangTạo thêm nhiều thiết chế văn hóa để người dân hưởng thụGắn chỉnh trang đô thị với tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 dịp TếtMở rộng sản phẩm dịch vụ & du lịch về đêmĐẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan đón Tết Tân Sửu 2021Hướng đến không gian sống xanh, sạchHuy động nguồn lực, tranh thủ thời tiết nắng ráo chỉnh trang đô thị

Khu nghỉ dưỡng Kawara My An Onsen Resort đang trong giai đoạn hoàn thiện đưa vào sử dụng

Tại khu nghỉ dưỡng Kawara My An Onsen Resort (xã Phú Dương, huyện Phú Vang), đại diện chủ đầu tư cho biết, khu nghỉ dưỡng đang trong giai đoạn chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện để đưa vào hoạt động. Đây là khu nghỉ dưỡng phức hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế với quy mô bao gồm khu onsen, khách sạn, biệt thự, nhà hàng, spa, khu giải trí và nhiều tiện ích khác. Đặc biệt, khu tắm suối khoáng nóng được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn onsen Nhật Bản truyền thống duy nhất tại Việt Nam, là một trong những dự án tiêu biểu của Tập đoàn Bitexco.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ đánh giá cao đơn vị thi công và chủ đầu tư đã tích cực nỗ lực, khắc phục khó khăn của thiên tai, dịch bệnh để tập trung triển khai dự án, đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thiện và có thể đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang cảnh quan khu nghỉ dưỡng, hoàn thiện các hạng mục còn lại để sớm đưa khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị đẩy nhanh các dự án chỉnh trang đô thị làm cho Huế ngày càng xanh, sạch, sáng

Kiểm tra công tác triển khai dự án cầu chui đường sắt Bắc Nam tại đường Bùi Thị Xuân, TP. Huế, Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ cho rằng, đây là dự án góp phần chỉnh trang, tạo mỹ quan cho khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, đảm bảo lưu thông thông suốt cho các xe du lịch từ 17 chỗ trở xuống khi qua vị trí cầu chui.

Yêu cầu UBND TP. Huế triển khai dự án theo đúng tiến độ, khi thi công phải đảm bảo giao thông suốt. Cùng với việc đảm bảo chất lượng phần cầu chính, đường hai bên cầu cần quan tâm đến các hạng mục khác như hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, lối đi bộ... Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để kịp thông xe kỹ thuật vào dịp 30/4.

Kiểm tra công tác chỉnh trang khu vực chợ Đông Ba, Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết,  hiện thành phố Huế đang tập trung chỉnh trang khu vực mặt tiền chợ ở đường Trần Hưng Đạo, cải tạo mương thoát nước và sắp xếp lại các lô hàng, chỉnh trang toàn bộ khu vực mặt tiền chợ theo hướng xanh - sạch - sáng.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TP. Huế và Ban quản lý chợ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang khu vực chợ Đông Ba, sắp xếp lại các lô hàng, ngành hàng đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp; ra quân lập lại trật tự đô thị, giải toả các lô hàng lấn chiếm lòng lề đường, trưng bày hàng hoá ngổn ngang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông.

"Tập trung chỉnh trang chợ Đông Ba theo hướng văn minh – hiện đại, kết hợp với Đề án xây dựng Chợ đêm Đông Ba nhằm hướng đến xây dựng chợ Đông Ba trở thành chợ văn minh thương mại, là một trong những điểm đến chứa đựng giá trị lịch sử, điểm đến du lịch, mua sắm hấp dẫn cho Huế" Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị, tiến độ xây dựng đường đi dọc sông Hương đoạn từ cầu Dã Viên đến chùa Thiên Mụ.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Return to top