ClockThứ Tư, 25/09/2013 06:14

Đầm phá đang bị tổn thương

TTH - Từ 4500 tấn/năm nay chỉ còn gần một nửa. Con số từ bài báo của đồng nghiệp về sản lượng khai thác thuỷ hải sản ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai cứ trở đi trở lại mãi trong suy nghĩ của tôi. Vấn đề không phải là ở con số vì thực ra, nó cũng là điều đã từng được đề cập tại một số diễn đàn mà ở một trong những nguyên nhân được “chỉ mặt”. Đó là khi môi trường và nguồn nước bị tác động tiêu cực do ngư dân dùng hoá chất để tẩy rửa lừ sáo thay cho cách giặt thủ công thân thiện trước đây.

Theo một “thống kê bỏ túi” của tác giả thì người dân sử dụng khoảng 100 kg hoá chất để tẩy rửa cheo lừ thì mỗi ngày, 13000 cheo lừ trên khu vực này thải ra 1,3 tạ hoá chất. Nhưng đó cũng mới chỉ là cách tính ở một loại hình. Sự đe doạ môi trường, huỷ hoại hệ sinh thái và các nguồn thuỷ hải sản quý giá của vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai còn đến từ nhận thức kém của người dân khi đối xử với môi trường, từ việc chưa có chế tài xử lý thoả đáng và đủ mạnh, rốt ráo để ngăn chặn đến cùng những tác động tiêu cực ấy. Đi dọc miền đầm phá, điều dễ đập vào nhãn quan nhất lại là tình trạng rác thải, nhiều nhất là ni lông không tiêu huỷ được “cuốn theo chiều gió” ở khắp nơi, từ các khu dân cư đến các bãi tập kết tự phát lộ thiên. Rác đủ các loại ngổn ngang bên cạnh đường dẫn nước thải quanh các trang trại, cơ sở nuôi tôm. Thông tin từ các cơ quan truyền thông cũng cho thấy trong thời gian qua và cho đến nay, vẫn có những cơ sở, trang trại chưa xử lý thấu đáo nguồn nước thải của các hồ nuôi thẳng ra biển, đầm phá dù đã không ít lần được kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt. Cách làm “ăn xổi, ở thì” này đã làm môi trường đầm phá đang bị tổn thương. Nói một cách khác đi, nó là sự “ăn” chính bản thân mình; chặn chính sự phát triển của cơ sở, doanh nghiệp và đời sống của vùng dân cư rộng lớn trước khi gây ra những hệ luỵ mang tính xã hội khác cho cộng đồng.

Ý thức chấp hành Luật bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh môi trường của một số doanh nghiệp, người dân còn yếu và chưa trở thành, thói quen, nếp nghĩ, cách sống của người dân. Thói quen tiêu dùng thân thiện chậm hình thành là những tồn tại chung trong đời sống xã hội và vùng đầm phá cũng không phải là ngoại lệ, nếu không nói là cần đến những động thái tích cực hơn, mạnh mẽ hơn để bảo tồn vùng đa dạng sinh học với trên 22.000 ha mặt nước - nơi có đến 921 loài thuộc 444 chi, giống và 340 họ. Trong đó có 235 loài cá với 25 loài cá kinh tế, 12 loại tôm, 18 loài cua, bên cạnh đó là trìa, sò huyết, rong câu...
 
Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng sẽ được đưa ra bàn bạc, thẩm định tại Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 13 xung quanh đề án Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại Thừa Thiên Huế vào cuối tuần này.
Hạnh Nhi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Return to top