ClockChủ Nhật, 05/11/2023 11:19

Học sinh 14 trường tiểu học tham gia Ngày hội tái chế

TTH.VN - Ngày 5/11, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam (được tài trợ bởi Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên, WWF-Việt Nam thông qua WWF-Nauy) và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) tổ chức sự kiện "Ngày hội Tái chế Huế 2023", lần thứ 2.

Phát động “Tuần lễ không túi ni lông”Nâng cao ý thức giảm thiểu rác thải nhựa cho người dânSôi động truyền thông "Tiêu dùng xanh, mua sắm xanh - đồng hành vì khí hậu"

 Nhiều bạn nhỏ hào hứng với hoạt động đổi rác lấy quà

Sự kiện "Ngày hội Tái chế Huế 2023" lần thứ 2 là hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao ý thức giảm thiểu rác thải nhựa, khuyến khích phân loại rác tại nguồn, tích cực tái chế, thu hút sự tham gia của gần 200 học sinh, phụ huynh và giáo viên của 14 trường tiểu học trên địa bàn TP. Huế.

Sự kiện với nhiều hoạt động nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hiện tái sử dụng, tái chế của các em học sinh. Trong đó chú trọng tái chế sản phẩm nhựa, thay thế việc sử dụng bao bì ni lông trong các hoạt động nghề truyền thống tại Huế, như: Trải nghiệm làm hoa giấy, trải nghiệm gói bánh truyền thống từ giấy, trải nghiệm hoạt động mì tôm xanh - tái chế vỏ mì tôm. Ngoài ra, các em học sinh còn được tham gia các trò chơi về phân loại rác, trải nghiệm làm công nhân vệ sinh môi trường, trò chơi vận động với chủ đề giảm thiểu rác thải nhựa và biểu diễn các tiết mục văn nghệ với chủ đề về môi trường.

 Thích thú tham gia trải nghiệm dùng đồ tái chế gói bánh giấy truyền thống

Thời gian qua, dự án đã triển khai nhiều hoạt động lồng ghép giảng dạy kiến thức về môi trường, phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa vào các tiết học chính khóa của nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Các hoạt động ngoại khóa, như rung chuông vàng với chủ đề giảm rác thải nhựa, vẽ tranh bảo vệ môi trường, đổi rác lấy quà, truyền thông thay đổi hành vi… đã được dự án tổ chức cho các em học sinh.

TP. Huế cùng với dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động để phấn đấu đến hết năm 2024, TP. Huế sẽ giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường. Để thực hiện mục tiêu này, cũng như góp phần xây dựng hình ảnh một TP. Huế di sản, với môi trường xanh-sạch-sáng, là điểm đến du lịch lý tưởng, cần sự chung tay của mọi người dân, nhất là các bạn trẻ trong công cuộc giảm thiểu rác thải nhựa.

Hoạt động này được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các em học sinh tại Huế thực hành học tập và thực hành về 5T (Từ chối, Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế và Thay thế), nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác nhựa, góp phần xây dựng Huế trở thành đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

UNCTAD: Cần chiến lược bền vững để giảm thiểu tác động môi trường của nền kinh tế kỹ thuật số

Mới đây, Cơ quan Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD) đã công bố báo cáo cho thấy tác động đáng kể đến môi trường của lĩnh vực kỹ thuật số toàn cầu và gánh nặng không cân xứng mà các nước đang phát triển phải gánh chịu. Báo cáo nhấn mạnh rằng, trong khi số hóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và mang lại những cơ hội đặc biệt cho các nước đang phát triển thì hậu quả về môi trường của nó ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đáng lưu ý, các nước đang phát triển vẫn bị ảnh hưởng không đồng đều cả về kinh tế và sinh thái do sự phân chia về phát triển và kỹ thuật số hiện có.

UNCTAD Cần chiến lược bền vững để giảm thiểu tác động môi trường của nền kinh tế kỹ thuật số
Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sáng 19/7, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc ngày hội khởi nghiệp ĐMST năm 2024 để kết nối và thúc đẩy phát triển các xu hướng ĐMST cho các doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp.

Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Thấy gì từ “Chợ quê ngày hội”

Với nhiều người, “Chợ quê ngày hội” quen thuộc đến nỗi, khi chưa chính thức khai mạc, “nhắm mắt” cũng biết sẽ có những hoạt động gì. Nhưng dù vậy, lần nào diễn ra họ vẫn có mặt, thậm chí không phải 1 buổi, 1 ngày. Vậy điều gì khiến “Chợ quê ngày hội” vẫn hút khách dù “thân quen đến lạ”?

Thấy gì từ “Chợ quê ngày hội”

TIN MỚI

Return to top