ClockThứ Hai, 27/03/2023 11:20

Lãnh đạo tỉnh tiếp, làm việc với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapu (Lào)

TTH.VN - Sáng 27/3, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapu nước CHDCND Lào do UVTW Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Attapu - Let XAYNHAPHON làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Thừa Thiên Huế. Tiếp đoàn có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Chương mới cho khu vực MekongTrao 10 nghìn lá cờ Tổ quốc cho đồng bào, chiến sĩ vùng biên giớiHội nghị Ủy hội sông Mekong quốc tế sẽ diễn ra tại Lào đầu tháng tới

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Attapu và Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm 

 Tại buổi làm việc, ông Let XAYNHAPHON cảm ơn lãnh đạo Thừa Thiên Huế đã tiếp đón nồng hậu, chu đáo; cảm ơn Thừa Thiên Huế thời gian qua đã hỗ trợ, giúp đỡ cho tỉnh Attapeu. Khẳng định tình đoàn kết quan hệ hữu nghị giữa 2 dân tộc Lào - Việt Nam nói chung và Attapu - Thừa Thiên Huế nói riêng ngày càng được phát triển và đi vào chiều sâu.

Ông Let XAYNHAPHON mong muốn trong thời gian đến doanh nghiệp của 2 tỉnh tiếp tục hợp tác để cùng nhau phát triển; tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước và 2 tỉnh. Đồng thời, mong đón Đoàn đại biểu cấp cao của Thừa Thiên Huế và các doanh nghiệp sang thăm, tìm hiểu và có sự đầu tư, hợp tác tại Attapu. 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapu sang thăm và làm việc tại Thừa Thiên Huế. Đồng thời, thông báo với đoàn tỉnh bạn về một số kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế. Khẳng định, thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai tỉnh tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục, y tế...

Đáng chú ý, đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ đào tạo cho 163 trường hợp lưu học sinh Lào tại tỉnh, hiện có 53 lưu học sinh đang theo học tại trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, hỗ trợ tỉnh Attapu khắc phục hậu quả thiên tai; trong lĩnh vực khám chữa bệnh; cử đoàn công tác thăm hỏi, thắt chặt quan hệ giữa 2 bên.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng quà lưu niệm đến Bí thư, Tỉnh trưởng Attapu Lào 

Thời gian đến, hai bên phối hợp để hoàn tất nội dung Dự thảo Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2023-2027. Tăng cường trao đổi tin, tài liệu về tình hình quốc tế và khu vực có tác động đến an ninh quốc phòng mỗi nước; tạo điều kiện cho các ngành chức năng của hai bên phối hợp và triển khai có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, hợp tác phòng chống ma túy nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi bên.

Về hợp tác về kinh tế, Thừa Thiên Huế nghiên cứu vận động các doanh nghiệp của tỉnh sang khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Attapu theo các ngành, lĩnh vực phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Hai bên chú trọng thúc đẩy, mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại; nghiên cứu đa dạng hóa cơ cấu mặt hàng xuất khẩu để tăng thêm cơ hội xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế sang Attapu và ngược lại. 

Hai bên tiếp tục duy trì phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai dân tộc, hai quốc gia; thúc đẩy việc trao đổi các đoàn cán bộ sang thăm và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác trùng tu, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa di sản, di tích. Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cán bộ lãnh đạo của Attapu sang thăm khám và điều trị bệnh tại Huế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nội dung thoả thuận đã ký kết trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực ngành y tế.

Tỉnh Attapu tiếp tục tạo điều kiện cho người lao động của tỉnh Thừa Thiên Huế sang làm ăn, sinh sống tại Attapu trên cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật của hai nước Việt Nam – Lào.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào

Ngày 4/4, tại tỉnh Savannakhet – nước CHDCND Lào đã diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư Lào – Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương dự và phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân

Ngày 28/3, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Cùng dự buổi tiếp dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX. Hương Trà, lãnh đạo phường Hương Xuân và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân
Return to top