ClockThứ Tư, 09/05/2018 08:38

Kỳ vọng

TTH - “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ” là một trong 3 đề án lớn, quan trọng được Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) lần này xem xét, quyết định, thu hút sự quan tâm của cả xã hội, với kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong công tác cán bộ hiện nay.

Đầu tư chất lượng đội ngũGắn công tác cán bộ với đổi mới phương thức lãnh đạoNhiều nghiên cứu về nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viênA Lưới: Xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mớiSắp xếp, tinh giản bộ máy gắn với xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệpPhát triển đội ngũ giảng viên trẻ, góp phần nâng tầm Đại học HuếXây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ nào phong trào ấy”. Nhắc lại lời dạy của Bác để thấy tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Thấm nhuần tư tưởng đó, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ từng thời kỳ cách mạng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Rất đáng buồn khi gần đây không ít cán bộ quản lý, lãnh đạo cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng “chạy” diễn ra dưới nhiều góc độ, hình thức, từ chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy tuổi đến chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội...

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới hiện nay cần có giải pháp đồng bộ, từ chủ trương, chính sách đến thực hiện quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm… và không kém quan trọng là việc tự rèn, tự tu dưỡng đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, việc tuyển chọn, quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ đã có những chuyển động đáng mừng gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế; quy định số lượng cấp phó ở các đơn vị; thi tuyển lãnh đạo cấp cục, vụ, viện, sở ngành… Thừa Thiên Huế là một trong 22 địa phương và 14 bộ, ngành Trung ương được lựa chọn để chọn thực hiện thí điểm việc thi tuyển này. Sau thi tuyển lãnh đạo cấp phòng của Sở Thông tin và Truyền Thông, tỉnh vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương và sắp tới hình thức thi tuyển này sẽ triển khai rộng rãi ở cấp phòng, huyện, thị… Một động thái khác là việc kiên quyết thu hồi các quyết định bổ nhiệm không đúng quy trình, đối tượng; không ít các bộ lãnh đạo cấp cao phải ra hầu tòa và chịu những mức án nghiêm khác, dù đương chức hay nghỉ hưu… Hạ cánh nhưng không còn an toàn là một “khái niệm” mới được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hội nghị Trung ương 7 lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá trong công tác cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược. Theo dõi hội nghị, rất mừng khi nhiều nội dung liên quan, tạo cơ sở cho việc thực hiện tốt đề án liên quan đến công tác cán bộ cũng được xem xét, như chủ trương bí thư cấp ủy không phải là người địa phương; chính sách tiền lương theo chức vụ và vị trí việc làm tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, cống hiến…, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Hoàng Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
Chuyển sang lương mới, thu nhập của cán bộ, công chức sẽ không bị thấp hơn

“Một trong những nội dung về cải cách tiền lương sẽ được xin ý kiến Bộ Chính trị là việc bảo lưu tiền lương, đảm bảo thu nhập của cán bộ, công chức khi chuyển sang lương mới không thấp hơn lương cũ”, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin tại họp báo Chính phủ diễn ra chiều 4/5.

Chuyển sang lương mới, thu nhập của cán bộ, công chức sẽ không bị thấp hơn
Vững chắc yêu thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các mạnh thường quân trên các mọi miền đất nước xây dựng vững chắc yêu thương trong lòng người dân biên giới.

Vững chắc yêu thương
Return to top