ClockThứ Năm, 30/09/2021 21:25

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ dự lễ thành lập tổ dân phố mới Khu tái định cư Hương Sơ

TTH.VN - Tối 30/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo TP. Huế và các phòng, ban liên quan đã đến dự, chung vui với Đảng uỷ, chính quyền, người dân Khu tái định cư (TĐC) khu vực 1, Di tích Kinh thành Huế trong ngày công bố thành lập tổ dân phố mới 2 và 3, phường Hương Sơ (TP. Huế).

Khánh thành Trường mầm non Hoàng Mai phục vụ cư dân tái định cư khu vực 1 Kinh thành HuếChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm, chúc Tết người dân tái định cư Thượng ThànhVietinbank tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng Trường mầm non Hương Sơ giai đoạn 2Khởi công trường mầm non phục vụ con em dân ở di tích kinh thành Huế tái định cưCác hộ dân bắt đầu xây nhà ở trên khu tái định cư cao tốc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ tặng quà các hộ khó khăn 

2 tổ dân phố mới được thành lập có 660 hộ, với gần 3.000 nhân khẩu. Ngoài việc thành lập mới 2 tổ dân phố 2 và 3, Chủ tịch UBND phường Hương Sơ cũng công bố các Quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời nhiệm kỳ 2021-2023. Ông Nguyễn Văn Tuấn được chỉ định làm Tổ trưởng lâm thời tổ dân phố 2 và ông Lê Viết Thiện được chỉ định làm Tổ trưởng tổ dân phố 3.

Phát biểu tại lễ công bố, thành lập tổ dân phố mới 2 và 3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ vui mừng, phấn khởi khi thấy bộ mặt, cuộc sống mới của người dân tại khu TĐC ngày càng khởi sắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ khẳng định, để bà còn có được cuộc sống ổn định như hôm nay chính là sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đây là một cuộc di dân lịch sự không chỉ của tỉnh mà của cả nước.

“Cá nhân tôi luôn dõi theo sự đổi thay bộ mặt mới, cuộc sống mới của bà con ở khu TĐC. Nhìn thấy cơ ngơi của bà con tôi càng thêm tự hào. Chính sự đồng thuận của người dân đã tạo thêm sức mạnh để có được ngày hôm nay”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ trải lòng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ lưu ý và mong muốn, người dân khu TĐC cố gắng cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị xây dựng khu TĐC kiểu mẫu, nếp sống văn minh đô thị. Sự ra đời của 2 tổ dân phố mới 2 và 3 ở khu TĐC là bước tiếp nối tổ chức tự quản để ổn định dân cư. Có an cư mới lạc nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ thăm hỏi, động viên bà con 

Mong rằng, người dân cần giữ vững trật tự trị an, phát huy trách nhiệm cộng đồng. Di dân vùng Di tích Kinh thành Huế chỉ là mới bước khởi đầu, công cuộc này còn tiếp tục tiếp diễn lâu dài và còn không ít khó khăn. Tuy nhiên, mục tiêu xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh và TP. Huế là luôn đảm bảo quyền lợi cho người dân. Mỗi người dân sinh sống tại khu TĐC thực sự là những tấm gương để các hộ dân khác nằm trong diện phải di dời học tập, làm theo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ nhắc nhở: “Bà còn phải luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận để không phụ lòng sự tin yêu, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và thành phố. Tình hình dịch bệnh còn những diễn biến phức tạp, mong bà con lưu ý nâng cao ý thức phòng ngừa, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là”.

Liên quan đến một số kiến nghị của người dân ở khu TĐC, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ đồng tình; đồng thời lưu ý với lãnh đạo TP. Huế cần sớm có phương án đặt tên đường, cấp số nhà cho người dân; rà soát, giải quyết tốt về các chế độ chính sách; tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân có địa điểm sinh hoạt cộng đồng.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ cùng cấp uỷ, chính quyền phường Hương Sơ đã trao các phần quà cho các hộ dân khó khăn ở khu TĐC.

Tin, ảnh: Anh Phong  

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn đại biểu tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào

Từ ngày 4 - 6/4, đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào và tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Sê Kông . Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ.

Đoàn đại biểu tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào
Thành lập Nhóm nghiên cứu Trịnh Công Sơn

Đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết, vào dịp kỷ niệm ngày mất cố nhạc sĩ 1/4 năm nay sẽ ra mắt “Nhóm Nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc Trịnh Công Sơn” (gọi tắt là Nhóm nghiên cứu Trịnh Công Sơn) tại tư gia của nhạc sĩ (47C Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

Thành lập Nhóm nghiên cứu Trịnh Công Sơn
TP. Huế sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính: Quan trọng và cấp thiết

Sau khi tiến hành lấy ý kiến cử tri trên địa bàn và thông qua HĐND 36 phường, xã về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, HĐND TP. Huế vừa thông qua Nghị quyết (NQ) tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh.

TP Huế sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính Quan trọng và cấp thiết

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top