ClockThứ Năm, 28/12/2023 20:26

"Phủ sóng" Đề án trang bị sách cho cơ sở, xã, phường trên toàn quốc

TTH.VN - Chiều 28/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở, xã, phường giai đoạn 2009 – 2023.

Cuốn sách về A Lưới sớm có “tiếng vọng” từ MỹTìm thấy tình yêu thương, lòng biết ơn từ trang sách

Có 500 đầu sách của đề án và các sách văn kiện Đảng, sách nghiên cứu đã được số hóa, nhằm xây dựng thư viện điện tử phục vụ bạn đọc từ năm 2022 đến nay với trên 729 ngàn lượt truy cập, tra cứu… 

Hội nghị dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Tham dự, chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Nhân; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

15 năm qua, từ 16 tỉnh, thành thí điểm trong 2 năm đầu, đến năm 2011, Đề án trang bị sách cho cơ sở, xã, phường triển khai tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc.

Giai đoạn 2009 - 2023, đề án này đã trang bị gần 600 đầu sách, với hơn 14,4 triệu bản in về cơ sở. Bên cạnh những đầu sách cung cấp kiến thức về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; kỹ năng lãnh đạo, điều hành của bí thư cấp ủy, chủ tịch…còn có những đầu sách phổ biến kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc sức khỏe gia đình, sách dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng; sách cung cấp kiến thức về văn hóa, xã hội.

Ngoài ra, có 500 đầu sách của đề án và các sách văn kiện Đảng, sách nghiên cứu đã được số hóa, nhằm xây dựng thư viện điện tử phục vụ bạn đọc từ năm 2022 đến nay với trên 729 ngàn lượt truy cập, tra cứu…

Kết quả đó khẳng định tính hiệu quả của đề án trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cấp cơ sở; đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới và nâng cao dân trí cho các tầng lớp nhân dân.                       

Tin, ảnh: ANH PHONG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu

Gương mẫu, tận tụy và đầy trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh (sinh năm 1986, Phó Trưởng Công an xã Hồng Kim, huyện A Lưới) luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Thiếu tá Kim Anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu
Nâng cấp các xã lên phường

Đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống điện chiếu sáng hay hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư ở các xã, phường mới sáp nhập vào TP. Huế từ tháng 7/2021 là những dự án (DA) đã và đang được UBND TP. Huế triển khai, với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng và đáp ứng các tiêu chí để nâng cấp các xã lên phường.

Nâng cấp các xã lên phường
Hướng đến xã nông thôn mới thông minh

Xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) là 1 trong 6 xã của cả nước và là xã duy nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế được chọn tham gia mô hình thí điểm “Xã nông thôn mới thông minh” của toàn quốc trong Chương trình Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới (NTM) thông minh.

Hướng đến xã nông thôn mới thông minh
Return to top