ClockThứ Sáu, 21/04/2023 16:12

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận

TTH.VN - Chiều 21/4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác dân vận quý I/2023 và triển khai công tác quý II.

Triển khai đồng bộ mạng lưới “Dân vận khéo”Tạo sự lan tỏa trong cộng đồngSôi nổi hội thi “Dân vận khéo trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị”Không ngừng xây dựng mạng lưới “dân vận khéo” trong toàn tỉnhĐổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Thường xuyên, khéo léo

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà đến các hộ nghèo tại lễ phát động phong trào dòng họ không có hộ nghèo ở A Lưới 

Trong quý I/2023, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý là tham mưu cấp ủy tổ chức phát động phong trào “Dòng họ, làng bản không có hộ nghèo”, đã có 9/9 đơn vị cấp huyện, và 81/141 đơn vị cấp xã tổ chức phát động và hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết và tặng quà với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận quý I/2023.

Về định hướng trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu hệ thống dân vận các cấp tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời đề xuất chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi lên; tăng cường công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại của Nhân dân; trong đó tập trung làm tốt công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng, trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; nhân rộng gương điển hình, mô hình mới trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, chú trọng củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới…

TB
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Return to top