ClockThứ Sáu, 06/10/2023 17:50

Quyết tâm chính trị đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025

TTH.VN - Chiều 6/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi nói chuyện với hơn 200 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp nhằm báo cáo kết quả và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Dân vận để dân đồng lòng, đồng thuậnPhấn đấu cuối năm 2024 trình đề án thành phố trực thuộc Trung ương với Quốc hội Tập trung mọi nguồn lực, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ươngTạo bứt phá từ cơ chế đặc thùDòng họ, làng, bản không có hộ nghèo: Mấu chốt vẫn là vấn đề ý thức

Có hơn 200 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tham dự  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cho biết, mặc dầu thực hiện Nghị quyết 54 trong bối cảnh đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, sau hơn 3 năm triển khai đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng.

Tỉnh ủy tiến hành đánh giá 3 năm thực hiện, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu này. Trước hết, tỉnh ưu tiên tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để triển khai thắng lợi Nghị quyết 54. Trong đó, tiếp tục xây dựng hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ các quy hoạch, đề án đã được đề ra. Đồng thời, triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Quyết tâm đưa A Lưới khỏi danh sách huyện nghèo quốc gia.

Tỉnh đang huy động nguồn lực để sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương  

Cơ cấu lại thu, chi ngân sách gắn với nâng cao hiệu quả quản lý. Ưu tiên chi đầu tư phát triển, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp bách, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị. Triển khai có hiệu quả các công trình trọng điểm; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tập trung các giải pháp để xây dựng, phát huy vị thế 4 trung tâm văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, đẩy mạnh cải cách hành chính. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức và năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức… Với quyết tâm chính trị đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Return to top