ClockThứ Tư, 30/06/2021 17:12

Thành lập 8 đơn vị Công an phường thuộc TP. Huế

TTH.VN - Ngày 30/6, Công an TP. Huế tổ chức lễ công bố thành lập các đơn vị công an phường, xã thuộc TP.Huế mở rộng. Tham dự có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định; đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Tái thiết đô thị Huế sau mở rộngƯu tiên nào cho hướng mở rộng thành phố Huế?Đề án mở rộng TP. Huế: Chú trọng các tiêu chí của đô thị hạt nhân

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các trưởng công an phường

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập đơn vị 8 Công an phường thuộc TP. Huế gồm: Công an phường Gia Hội trên cơ sở sát nhập Công an phường Phú Cát và Công an phường Phú Hiệp; Công an phường Đông Ba trên cơ sở sát nhập Công an phường Phú Hòa và Công an phường Thuận Thành; Công an phường Hương Vinh; Công an phường Thủy Vân; Công an phường Phú Thượng; Công an phường Thuận An; Công an phường Hương Hồ; Công an phường Hương An. 

Giải thể Công an phường Phú Bình nhập vào Công an phường Thuận Lộc; giải thể Công an phường Phú Thuận sáp nhập vào Công an phường Thuận Hòa, Công an phường Tây Lộc, đồng thời công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy của Công an 8 phường; bố trí, sắp xếp cán bộ đến công tác tại công an xã, phường trực thuộc Công an TP. Huế.

Theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP. Huế, có 7 công an xã sáp nhập vào Công an TP. Huế, gồm: Công an xã Hương Phong, Hải Dương, Hương Thọ, Thủy Bằng, Phú Dương, Phú Thanh, Phú Mậu. Như vậy, đến nay, Công an TP. Huế có 36 đơn vị công an phường, xã và 12 đội nghiệp vụ trực thuộc, trong đó có 29 đơn vị công an phường và 7 đơn vị công an xã.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Đoàn đại biểu tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào

Từ ngày 4 - 6/4, đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào và tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Sê Kông . Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ.

Đoàn đại biểu tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào
Return to top