ClockThứ Tư, 14/10/2020 07:19

Tuyệt đối bảo đảm an toàn trong quá trình cứu hộ

TTH.VN - Đó là lưu ý của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương tại buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Quốc phòng với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng ở Sở Chỉ huy tiền phương (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

40 công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 đang an toàn ở Thủy điện Rào Trăng 4Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến Huế chỉ đạo cứu nạn vụ sạt lở núi ở Thủy điện Rào Trăng 3Nhiều người trong đoàn cứu hộ lên Thủy điện Rào Trăng 3 mất liên lạc do sạt lở núiHuy động phương tiện, lực lượng mở đường tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3Sẽ thuê máy bay tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị kỹ càng trước khi thực hiện nhiệm vụ

Buổi làm việc diễn ra vào tối 13/10, tham dự còn có Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, lực lượng chức cũng họp bàn các phương án cứu nạn.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương cho biết sẽ hỗ trợ tối đa cho tỉnh để tập trung lực lượng ứng cứu người bị đang bị nạn. Đồng thời lưu ý, các lực lượng cần xây dựng phương án chặt chẽ, đảm bảo an toàn, có sự phối kết hợp giữa lực lượng chức năng với người dân địa phương để tìm kiếm. Bảo đảm công tác hậu cần trong quá trình tìm kiếm, thông tin liên lạc trong quá trình thực hiện cứu hộ, rà soát phương án điều động lực lượng hàng không.

Tuyến đường dẫn vào Thủy điện Rào Trăng 3

Hiện nay, tình hình mưa lũ rất phức tạp, hậu quả lũ lụt cũng nặng nề, do vậy Bộ trưởng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho hay, sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh để khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong qua trình cứu hộ, cứu nạn xảy ra tại Thủy Điện Rào Trăng 3, ông Cường cũng bày tỏ tin tưởng lực lượng quân đội sẽ phát huy và hoàn thành các mục tiêu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với chúng tôi UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thông tin, sau khi cứu hộ, đưa được 5 người bị thương ở Thủy điện Rào Trăng 4 về cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (TX. Hương Trà), lực lượng cứu hộ đã lên phương án đưa những người đang mắc kẹt tại Thủy điện Rào Trăng 4 về trong ngày 14/10 bằng ca nô.

Tin, ảnh: L.T

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên

Sáng 17/3, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức chương trình trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng chống, cứu hộ, cứu nạn về phòng cháy chữa cháy năm 2024.

Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên
Dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chiều 28/12, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Uỷ viên TW Đảng, Uỷ viên Quân uỷ TW, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lê Trường Lưu, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền).

Dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Động đất ở Tây Bắc Trung Quốc: Ít nhất 111 người đã thiệt mạng

Truyền thông nhà nước Trung Quốc sáng nay (19/12) đưa tin ít nhất 111 người đã thiệt mạng khi một trận động đất làm sập các tòa nhà ở phía tây bắc Trung Quốc. Lực lượng cứu hộ hiện đang bắt đầu đào bới các đống đổ nát, chạy đua với thời gian để cứu hộ những người có thể còn đang mắc kẹt bên dưới.

Động đất ở Tây Bắc Trung Quốc Ít nhất 111 người đã thiệt mạng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top