ClockThứ Năm, 02/11/2023 13:55

Tròn cả hai vai

TTH - Hơn 3 năm lái xe đưa đón cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192 đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào, dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với bản lĩnh và trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá QNCN Bùi Khắc Trường đã di chuyển hàng ngàn km và luôn bảo đảm an toàn.

Tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đẩy mạnh khảo sát, xác minh thông tin liệt sĩ địa bàn trong nướcQuy tập 19 mộ liệt sĩ trong mùa khô 2022 - 2023Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

 Thiếu tá QNCN Bùi Khắc Trường luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

“Vừa lái xe đưa cán bộ, nhân viên đi làm nhiệm vụ trên mọi cung đường của đất bạn Lào bảo đảm an toàn, nhưng khi dừng xe, Trường lại tích cực tham gia cùng với anh em thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ (HCLS). Trong mọi công việc, Trường không nề hà việc khó, luôn tiên phong gương mẫu, góp phần quan trọng cùng với tập thể Đội quy tập 192 hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trên đất bạn Lào…”. Đó là nhận xét của Trung tá Hồ Văn Chức, Đội phó Đội quy tập 192 khi nhắc đến Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Bùi Khắc Trường.

Năm 2020, Thiếu tá QNCN Bùi Khắc Trường được thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh điều động về nhận nhiệm vụ lái xe tại Đội quy tập 192, sau một thời gian học tập, huấn luyện anh và đồng đội hành quân sang đất bạn Lào thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS  quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn để hồi hương về nước trong mùa khô 2020-2021.

Thiếu tá QNCN Bùi Khắc Trường bộc bạch: Có những chuyến chở cán bộ, nhân viên đi làm nhiệm vụ tại các bản, làng của nước bạn, đường sá vô cùng gian nan, mặt đường xấu, ổ voi, ổ gà nhiều, ngoằn nghèo, bên dốc cao, bên vực sâu… Nếu mình không làm chủ tay lái, không làm chủ tốc độ thì rất nguy hiểm; có những đoạn đường khó đi quá, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, mình phải xuống đi bộ hàng trăm mét để nắm tình hình, đưa ra các phương án lái bảo đảm an toàn.

"Hiện nay, các nguồn tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên đất bạn đều nằm rải rác trong các khu vực rừng sâu, đồi cao, thậm chí cơ động ô tô cả ngày đường mới vào đến nơi, chưa kể gặp trời mưa đường trơn trượt rất khó đi, rất nguy hiểm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ lái xe đưa anh em đến nơi đến chốn, trước mỗi chuyến hành quân, bản thân tôi luôn cùng với anh em lái xe phải kiểm tra tình trạng phương tiện ô tô rất kỹ lưỡng, từ kiểm tra động cơ, phanh, lốp đến còi, đèn, bạt che, xăng, dầu, nước làm mát xem bảo đảm tốt chưa, đầy đủ chưa, vì quá trình cơ động phương tiện trong rừng mình không thể lường trước được những tình huống…" - Trường tâm sự.

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ lái xe, những năm qua, Thiếu tá QNCN Bùi Khắc Trường đã cùng với đồng đội trong đơn vị vượt qua muôn vàn khó khăn trên đất bạn để tìm kiếm, quy tập và hồi hương HCLS về với đất mẹ Việt Nam. Trung tá Hồ Văn Chức, Đội phó Đội quy tập 192, Bộ CHQS tỉnh cho hay: Thiếu tá QNCN Bùi Khắc Trường là một nhân tố rất quan trọng của Đội trong công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trong những năm qua, trong các chuyến đi làm nhiệm vụ tại các bản, làng, Trường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động dân bản cung cấp thông tin. Đội hành quân sang đất bạn, triển khai đi làm nhiệm vụ, chúng tôi phải chia ra nhiều mũi, nhiều hướng để đi khảo sát, nắm thông tin và tổ chức tìm kiếm. Lực lượng mỏng nên có thời điểm Cấp ủy, Chỉ huy Đội tin tưởng giao cho Trường phụ trách một hướng để thực hiện nhiệm vụ.

Trong mấy mùa khô tham gia đi tìm kiếm, quy tập HCLS trên đất bạn Lào, bản thân Trường đã cùng với đồng đội tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 21 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào để hồi hương về nước.

Với những thành tích đạt được trong qua trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều năm liền, Thiếu tá QNCN Bùi Khắc Trường  được Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tặng giấy khen; Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Đảng bộ Phòng Chính trị tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Lê Sáu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghĩa tình quân - dân

Lực lượng vũ trang tỉnh triển khai nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực giúp dân cả về vật chất và tinh thần, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân về hình ảnh người lính Cụ Hồ, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân - dân, giữ vững thế trận lòng dân...

Nghĩa tình quân - dân
Không để bị động trong dịp tết

Các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh chủ động rà soát bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến. Trong đó, trọng tâm là luyện tập thuần thục từng phương án kịp thời cơ động xử lý các tình huống, góp phần bảo đảm an toàn khu vực đóng quân và sự bình yên cho Nhân dân vui xuân đón tết.

Không để bị động trong dịp tết
“Thắp sáng ước mơ, trao niềm hy vọng”

Sáng 30/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ, trao niềm hy vọng”, thăm, tặng quà cho các cháu mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Mái ấm hy vọng Nguyệt Biều nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6.

“Thắp sáng ước mơ, trao niềm hy vọng”
Đón tiếp đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam

Ngày 23/5, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã có buổi đón tiếp đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam do Đại tá EUGENE V.J. DUDLEY - Tùy viên Quốc phòng Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Đón đoàn có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đón tiếp đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam
Gặp mặt gần 250 cựu sĩ quan - quân nhân chuyên nghiệp

Ngày 22/4, tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ban liên lạc Cựu sĩ quan - Quân nhân chuyên nghiệp (SQ-QNCN) cơ quan Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt gần 250 cựu quân nhân đã từng học tập, công tác tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và 15 năm thành lập Ban liên lạc. Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Gặp mặt gần 250 cựu sĩ quan - quân nhân chuyên nghiệp
Return to top