ClockThứ Năm, 30/03/2023 14:47

Trung đoàn bộ binh 176: Xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

TTH.VN - Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trung đoàn bộ binh 176 (30/3/1973-30/3/2023) diễn ra sáng 30/3 tại P. Phú Bài (TX. Hương Thủy). Đại tá Ngô Nam Cường – Phó tư lệnh Quân khu 4 đã đến chia vui cùng toàn thể cựu binh, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn.

Kỷ niệm 60 năm Báo Quảng Bình ra số báo đầu tiênLãnh đạo tỉnh tiếp, làm việc với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapu (Lào)Xây dựng đô thị văn minh gắn liền với nếp sống văn minh đô thị

Thành lập vào ngày 30/3/1973 tại bản Nậm Xá Nam (huyện Hin Bun, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào), tên gọi đầu tiên của Trung đoàn bộ binh 176 là Trung đoàn 176 quân tình nguyện thuộc Bộ Tư lệnh Đoàn 128 (Đoàn chuyên gia quân sự giúp nước bạn Lào) của Quân khu 4.

Những ngày đầu thành lập, Trung đoàn bộ binh 176 được biên chế gồm 5 tiểu đoàn bộ binh, 11 đơn vị trực thuộc và 3 đơn vị chuyên gia đặc biệt của Bộ Quốc phòng với hơn 3.000 quân. Nhiệm vụ chủ yếu là đáp ứng yêu cầu cấp bách của chiến trường Trung Lào đang bước vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chấp hành điều động của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đầu tháng 4/1991, Trung đoàn đã có mặt tại Phú Bài (Hương Thủy), trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và là lực lượng cơ động làm nhiệm vụ A2 trên địa bàn tỉnh và khu vực phía nam Quân khu 4. Đến ngày 8/2/2002, Trung đoàn bộ binh 176 trực thuộc Sư đoàn 968, chuyển thành khung thường trực, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phúc tra, quản lý, huấn luyện dự bị động viên và thực hiện các nhiệm vụ được giao ở phía Nam của Quân khu 4 cho đến nay.

Qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong đó có 15 năm làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 176 đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng; đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; phát huy tinh thần quốc tế cao cả. 

leftcenterrightdel
 Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng bức trướng cho Trung đoàn bộ binh 176 

Với những chiến công oanh liệt trong chiến đấu và những thành tích đáng ghi nhận trong quá trình xây dựng, trưởng thành, tập thể Trung đoàn, 1 tiểu đoàn, 2 phân đội và 1 cá nhân vinh dự được Nhà nước CHXHCN Việt Nam tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Quốc hội nước CHDCND Lào tặng cờ và Huân chương It – xa - la (huân chương cao quý nhất của Lào). Trung đoàn cũng được Quốc hội, Hội đồng nhà nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương quân công hạng Hai về 10 năm thực hiện hiệp ước hữu nghị Việt - Lào, 2 Huân chương chiến công hạng Hai trong phòng chống bão lụt; 4 lần được Nhà nước tặng huân chương chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba trong thời gian giúp nước bạn Lào và nhiều lần được Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 678, Sư đoàn 968, UBND tỉnh Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế… tuyên dương, khen thưởng.

Chia vui với Trung đoàn bộ binh 176, tại buổi lễ, Đại tá Ngô Nam Cường chia sẻ, những chiến công lẫy lừng và thành tích đáng tự hào của Trung đoàn hôm nay có sự đóng góp, hy sinh vô cùng to lớn của 1.167 liệt sỹ và nhiều thương, bệnh binh của Trung đoàn đã chiến đấu quên mình vì Tổ quốc thân yêu và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

“Tiếp nối truyền thống anh hùng, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 176 tiếp tục giữ vững trận địa tư tưởng, chủ động chuẩn bị và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Đại tá Ngô Nam Cường nhấn mạnh.

Tin, ảnh: HÀN ĐĂNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam”

Lễ hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” do Thư viện tổng hợp tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT TX. Hương Thủy, Phòng GD&ĐT thị xã và Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức tại Trường TH&THCS Phú Sơn sáng 23/4.

Hưởng ứng “Ngày sách  Văn hóa đọc Việt Nam”
Return to top