ClockThứ Tư, 25/11/2015 14:41

Việt Nam-Thái Lan hợp tác chặt chẽ xây dựng Cộng đồng ASEAN

TTH.VN - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang tiến tới việc hình thành một cộng đồng thống nhất - Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015 với khẩu hiệu “Một tầm nhìn, Một bản sắc, Một cộng đồng.”

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Panyarak Poolthup. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Đây là dấu mốc mới, có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử hình thành và phát triển của Hiệp hội. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Panyarak Poolthup.

Sau đây là nội dung phỏng vấn:

- Thái Lan là một trong năm quốc gia gia nhập ASEAN sớm nhất, theo Đại sứ, các nước ASEAN cần phải làm gì để trở thành một cộng đồng hành động và liên kết các dân tộc trong khu vực?

Đại sứ Panyarak Poolthup: Thái Lan là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tôi cho rằng sự hình thành của Cộng đồng ASEAN (AC) vào cuối năm nay sẽ đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của ASEAN.

Cộng đồng ASEAN thực sự hướng tới người dân, với người dân là trung tâm trong tất cả các lĩnh vực chính trị và hợp tác an ninh, tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa-xã hội. Những điều này sẽ đảm bảo an ninh và thịnh vượng cho khu vực, đồng thời sẽ mang lại lợi ích cho mọi người.

Vì lẽ đó, để đạt được một cộng đồng với chính trị gắn kết, hội nhập kinh tế, và xã hội có trách nhiệm, nhằm giành những lợi thế từ những cơ hội hiện tại và trong tương lai, cũng như ứng phó có hiệu quả với những thách thức của khu vực và quốc tế, tôi tin rằng việc nhanh chóng thực thi Hiến chương ASEAN và tất cả những kế hoạch chi tiết của cộng đồng là cần thiết cho thành công của việc thành lập Cộng đồng ASEAN.

Một ưu tiên quan trọng khác là việc tăng cường sự hiểu biết về ASEAN cho người dân và cộng đồng để người dân tự hào khi thuộc về ASEAN. Hơn nữa, việc xây dựng một ASEAN thống nhất dưới khẩu hiệu “Một tầm nhìn, Một bản sắc, Một cộng đồng” sẽ tạo ra một cộng đồng mà người dân năng động và có tính cạnh tranh.

- Đại sứ đánh giá thế nào về sự hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam trong ASEAN, giai đoạn trước đây, đặc biệt là sau khi Cộng đồng ASEAN được hình thành vào cuối năm nay?

Đại sứ Panyarak Poolthup: Như các bạn đã biết, trong chuyến thăm chính thức Thái Lan trong năm 2013 của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược.

Tại chuyến thăm này, các nhà lãnh đạo hai nước đã đồng ý thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực như hợp tác chính trị, hợp tác về an ninh quốc phòng, hợp tác về kinh tế, văn hóa xã hội, giao lưu nhân dân và các vấn đề mà hai bên cùng có lợi, cũng như hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Sau đó, Thái Lan và Việt Nam cũng đã ký kế hoạch hành động triển khai mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên giai đoạn 2014-2018.

Với những thỏa thuận nói trên, Việt Nam và Thái Lan đã tạo ra một bước tiến lớn thúc đẩy sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong khu vực và đa phương bao gồm cả ASEAN. Việt Nam và Thái Lan hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, thúc đẩy kết nối khu vực và bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các thách thức của khu vực. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam và Thái Lan đã đặt ra mục tiêu nâng thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2020.

- Thưa Đại sứ trong năm 2015, Thái Lan sẽ tập trung vào các trọng tâm ưu tiên nào để trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy Cộng đồng ASEAN phát triển thực chất và đi vào chiều sâu?

Đại sứ Panyarak Poolthup: Với việc cộng đồng ASEAN đang trong quá trình hình thành, Thái Lan tin tưởng rằng không một quốc gia nào bị bỏ lại đằng sau và mọi quốc gia đều có quyền lợi trong cộng đồng ASEAN. Do đó, tầm nhìn ASEAN sau năm 2015 (2016-2025) và ba kế hoạch tổng thể Cộng đồng ASEAN (bao gồm Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội) có ý nghĩa lớn lao trong việc phản ánh rõ ràng ý tưởng của chúng ta về một cộng đồng ASEAN sẽ gắn kết hơn nữa.

Đối phó với những thách thức đang thay đổi trong khu vực, một ASEAN là trung tâm cần đóng vai trò then chốt. ASEAN cần phải có một tiếng nói chung và hành động có hiệu quả để đối phó với những thách thức đang nổi lên. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, dù Thái Lan đã hoàn thành vai trò là quốc gia điều phối quan hệ giữa ASEAN-Trung Quốc trong ba năm (2012-2015), Thái Lan sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên liên quan, trong đó có Việt Nam, để tăng cường an ninh và ổn định tại Biển Đông cũng như thúc đẩy an ninh và hợp tác hàng hải.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ ./.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát động các cuộc thi về biên giới, biển đảo

Ngày 7/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và truyền thống 60 năm BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế” và cuộc thi ảnh “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương Thừa Thiên Huế” năm 2024.

Phát động các cuộc thi về biên giới, biển đảo
Hoa nở trên chiến trường xưa

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) năm 1954, Điện Biên bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Từ chỗ là chiến trường đổ nát, hoang tàn, bằng nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh dựng xây, phát triển, ĐBP hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, từng bước phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội (KT-XH) của khu vực Tây Bắc.

Hoa nở trên chiến trường xưa
Hải quân Nhân dân Việt Nam: 69 năm hành trình giữ biển

Ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể, là “cơ quan giúp Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các lực lượng phòng thủ bờ bể, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên thủy thủ; sản xuất, sửa chữa dụng cụ, phương tiện về thủy quân; xây dựng các thủy đội để bàn giao cho các khu và liên khu làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng sông, biển”; trở thành mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Hải quân Nhân dân Việt Nam 69 năm hành trình giữ biển
Ngày 7/5/1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng

17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, tướng De Castries (Đờ Cát) cùng toàn bộ Bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Ngay trong đêm đó, quân ta tiếp tục tiến công phân khu Nam, đánh địch chạy về Thượng Lào. Đến 24 giờ, toàn bộ quân địch đã đầu hàng. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng!

Ngày 7 5 1954 Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng
Return to top