ClockThứ Năm, 02/02/2023 19:49

Rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo Đại hội điểm Công đoàn cơ sở

TTH.VN - Ngày 2/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện A Lưới, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác lãnh, chỉ đạo Đại hội điểm Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

38/40 công đoàn tại doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thểKinh nghiệm từ đại hội điểm công đoàn cơ sởVăn kiện đại hội phải thể hiện được tính cốt lõi của tổ chức công đoànChấn chỉnh, phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Các đại biểu tham gia hội nghị 

Tính đến ngày 31/1, LĐLĐ huyện có 92 CĐCS trực thuộc, với 2.103 đoàn viên.

Nhằm có thêm kinh nghiệm trong quá trình lãnh, chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội cấp cơ sở đại trà, LĐLĐ huyện A Lưới thống nhất chọn 2 tổ chức CĐCS đại hội điểm, đó là: Công đoàn cơ sở xã A Ngo và Công đoàn cơ sở Trường THCS - Dân tộc Nội trú huyện A Lưới.

Trong quá trình diễn ra đại hội, việc chuyển đổi trạng thái các nội dung đại hội được điều tiết nhịp nhàng, cân đối, phù hợp với thời gian chuẩn bị của các nội dung tiếp theo. Công tác bầu cử tập trung, đúng định hướng của cấp ủy Đảng và sự thống nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện.

Bên cạnh phát huy những kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị cũng phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm một số nội dung cần quan tâm để công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội được tốt hơn như về quy trình giới thiệu nhân sự ban chấp hành CĐCS, công tác chuẩn bị trước, trong và sau đại hội, kịch bản đại hội.

Ông Trần Duy Nguyên, Chủ tịch LĐLĐ huyện A Lưới đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung nghiên cứu, rà soát toàn diện các nội dung về công tác đại hội, trong đó đặc biệt chú ý các vấn đề vướng mắc, chưa phù hợp trong văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đại hội để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

Tin, ảnh: NGUYÊN ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Return to top