ClockThứ Năm, 10/09/2015 15:01

Đại tướng không quân Ấn Độ thăm Việt Nam

TTH.VN - Sáng 10-9, Lễ đón chính thức Đại tướng Arup Raha, Chủ tịch Uỷ ban tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh không quân Ấn Độ, đã diễn ra trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng. 

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chào đón Đại tướng Arup Raha trong chuyên thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: V.V.T

Đây là chuyến thăm chính thức theo lời mời của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau Lễ đón, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã hội đàm với Đại tướng Arup Raha.

Tại đây, Đại tướng Arup Raha bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam. Việt Nam và Ấn Độ là hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tốt đẹp. Hai nước luôn tích cực ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế, khu vực.

Trong quan hệ, Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất trong chính sách hướng Đông của mình.

Trên nền tảng quan hệ “Đối tác chiến lược” giữa hai nước và trên cơ sở “Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ 2015-2020” mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã ký tháng 5-2015, hợp tác quốc phòng hai nước không ngừng được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả to lớn, thiết thực đối với mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Về phía Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định chuyến thăm của Đại tướng Arup Raha, Chủ tịch tham mưu trưởng kiêm tư lệnh không quân Ấn Độ, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Chiều nay, Đại tướng Arup Raha sẽ đến chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo thông cáo báo chí trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng và Chính phủ Ấn Độ, trong dịp này, Đại tướng Arup Raha có chuyến thăm bốn ngày tới Thái Lan và Việt Nam.

Chuyến thăm Thái Lan đã kết thúc vào hôm 8-9 vừa qua và chuyến thăm Việt Nam sẽ đến hết ngày 11-9.

Đại tướng Arup Raha và Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: V.V.T
Đại tướng Arup Raha và Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: V.V.T
 Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ hội đàm với Đại tướng Arup Raha. Đây là cuộc gặp cấp cao lần thứ hai trong năm nay giữa quân đội hai nước - Ảnh: V.V.T

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ hội đàm với Đại tướng Arup Raha. Đây là cuộc gặp cấp cao lần thứ hai trong năm nay giữa quân đội hai nước - Ảnh: V.V.T

Theo Tuổi Trẻ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa Công an Nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2024), Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở.

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long
Cải cách thể chế, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm

Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023. Sau hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã dành cho phóng viên TTXVN cuộc phỏng vấn nhanh về các kết quả này, cũng như những tồn tại, hạn chế và các vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Cải cách thể chế, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm
Return to top