Chính trị - Xã hội An sinh xã hội
Để người dân đón tết an toàn
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trong chuyến thăm lực lượng y, bác sĩ và các bệnh nhân F0 đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 21/1 vừa qua.
Phó Thủ tướng lưu ý, một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt là đảm bảo người dân đón Tết Nguyên đán sắp đến an toàn, lành mạnh. Theo đó, tỉnh cần tập trung triển khai “thần tốc” và “thần tốc hơn nữa” việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi thứ 3; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp tết và trở lại nơi làm việc sau tết. Đặc biệt, công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trước, trong và sau tết phải được chú trọng, vận động toàn xã hội cùng tham gia, nâng cao ý thức, “tạo vắc-xin ý thức” để đảm bảo tết an toàn.
Với phương châm thích ứng, chủ động, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã điều chỉnh các biện pháp nới lỏng phòng, chống COVID-19 trên tinh thần vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo điều kiện kích cầu, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, việc quy định người về từ các địa phương khác không phải cách ly y tế tập trung sẽ kích thích một lượng lớn người dân về quê đón tết.
Mới đây, tại cuộc họp cuối năm với các ban, ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo, tinh thần, phương châm phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán và năm 2022 là thần tốc tiêm vắc-xin để “mở cửa”. Mở cửa để tạo điều kiện cho phục hồi sản xuất, kinh doanh, nhưng đồng thời phải có các giải pháp phòng, chống dịch linh hoạt, phù hợp.
Linh hoạt, chủ động biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới” là cần thiết để mở cửa. Tuy nhiên, cuối tuần qua, Bộ Y tế có văn bản gửi lãnh đạo UBND các tỉnh, thành đề nghị chấn chỉnh việc cách ly người dân về quê ăn tết do "mỗi nơi một phách", gây khó khăn cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không kèm các biện pháp giám sát, kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là với hình thức cách ly tại nhà đối với trường hợp về quê đón tết, các trường hợp F1 và F0 không triệu chứng...
Chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng dự báo, với Thừa Thiên Huế - địa phương có lượng lớn lao động sinh sống tại các tỉnh phía nam và Lào - Tết Nguyên đán sắp đến chắc chắn sẽ có nhiều người dân về quê đón tết.
Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trước, trong và sau tết, các giải pháp phòng, chống dịch đã được triển khai. Để hỗ trợ người dân về thông tin, các hướng dẫn cụ thể về đối tượng quản lý và quy trình cách ly, điều trị, chăm sóc F0 tại nhà; hướng dẫn xử lý trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính tại cộng đồng... đã được ban hành rộng rãi. Mới đây nhất, danh sách các cơ sở đăng ký bán thuốc điều trị COVID-19 tại nhà đã được Sở Y tế thông tin đến người dân, giúp người dân được cách ly y tế, điều trị bệnh tại nhà yên tâm.
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị trong kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp, quy định phòng, chống dịch. Cùng với đó là tổ chức tiêm vắc-xin “thần tốc” và tăng cường ý thức tự giác của người dân về tuân thủ quy định “5K” trong phòng, chống dịch, đặc biệt là hạn chế tụ tập đông người và có biện pháp phòng dịch tốt nơi công cộng, nhất là ở các điểm vui xuân.
Nhật Nguyên
- Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa: Bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử (26/01)
- 93 năm Ngày thành lập Đảng: “Hướng về cơ sở”, “nói cho dân hiểu”, “làm cho dân tin” (26/01)
- Quá trình hình thành chủ trương chiến lược Xuân Mậu Thân 1968 (26/01)
- Tản mạn về nhân tài (25/01)
- Không còn là giấc mơ (25/01)
- Chia sẻ dữ liệu mở để phát triển kinh tế số, xã hội số (25/01)
- Năng lượng cho một chu kỳ mới (25/01)
- Điều chỉnh mức tiền lương và thu nhập đóng BHXH từ năm 2023 (25/01)
-
93 năm Ngày thành lập Đảng: “Hướng về cơ sở”, “nói cho dân hiểu”, “làm cho dân tin”
- Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa: Bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử
- Quá trình hình thành chủ trương chiến lược Xuân Mậu Thân 1968
- Điều chỉnh mức tiền lương và thu nhập đóng BHXH từ năm 2023
- Năng lượng cho một chu kỳ mới
- Thời tiết ngày mùng 3 Tết: Bắc Bộ, Trung Bộ trời chuyển rét đậm
- Tết của những người lính xa nhà
- Kiều bào và khát vọng cống hiến cho cội nguồn, đất nước
- Tết đầm ấm của những người công nhân Việt Nam tại Liên bang Nga
- Điểm sáng trong công tác tuyển quân ở huyện miền núi Nam Đông
-
Phát hiện đường dây liên quan đến hành vi trốn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thăm, chúc Tết Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh
- Động lực lên thành phố
- Nhận định thời tiết dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023
- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chúc Tết Công an TX. Hương Thủy
- Hạn chế thấp nhất tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông dịp tết
- Điểm sáng trong công tác tuyển quân ở huyện miền núi Nam Đông
- Cha và con và…
- Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong ngày đầu năm mới
- Lãnh đạo Công an tỉnh và Thành ủy Huế chúc tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đêm giao thừa
-
93 năm Ngày thành lập Đảng: “Hướng về cơ sở”, “nói cho dân hiểu”, “làm cho dân tin”
- Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa: Bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử
- Quá trình hình thành chủ trương chiến lược Xuân Mậu Thân 1968
- Năng lượng cho một chu kỳ mới
- Thời tiết ngày mùng 3 Tết: Bắc Bộ, Trung Bộ trời chuyển rét đậm
-
Điều chỉnh mức tiền lương và thu nhập đóng BHXH từ năm 2023
-
Sử dụng pháo hoa an toàn ngày tết
-
Phát hiện đường dây liên quan đến hành vi trốn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
-
Hạn chế thấp nhất tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông dịp tết
-
75% người dùng di động Việt Nam nhận được tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo tài chính online
- In catalogue giá rẻ lấy ngay