ClockThứ Năm, 09/06/2016 09:35

Hợp tác xã du lịch

TTH - Hoạt động du lịch bằng hình thức hợp tác xã (HTX) ở Phú Lộc đang cho thấy hiệu quả cao. Quyền lợi được phân chia đều giữa các thành viên nên ai cũng hài lòng và luôn có ý thức cao trong xây dựng, bảo vệ hình ảnh cho điểm đến.

Kinh doanh theo mô hình HTX

Khu du lịch sinh thái Suối Voi ngày cuối tuần, đông nghịt. Các sạp nghỉ kín du khách gần xa. Tại một sạp ở phía đầu con suối, chúng tôi bắt chuyện với anh Hồ Trọng Diễn, một du khách đến từ Đà Nẵng. Anh Diễn chia sẻ: “Tôi ra đây được vài lần, trước khi đi khá lo lắng vì biết mùa này khách đông, dễ dẫn đến tình trạng lộn xộn, nhếch nhác, các chủ sạp chèo kéo khách như trước đây. Lần quay lại này, tôi thấy khác rất nhiều, một số tồn tại được khắc phục, cảm giác yên tâm”.

Quản lý theo mô hình HTX đang cho thấy hiệu quả cao ở Suối Voi

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc HTX Song Thủy, đơn vị quản lý khu du lịch sinh thái Suối Voi, cho biết: “Từ khi chuyển đổi mô hình kinh doanh sang HTX, một bảng kế hoạch làm việc được HTX gửi đến từng thành viên. Theo đó, nhiệm vụ của từng thành viên, bộ phận được phân chia rõ ràng, không chồng chéo nhau. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu thấy có vấn đề cần khắc phục, chúng tôi họp Ban quản lý và nhanh chóng có hướng giải quyết. Nhờ vậy, công việc diễn ra thuận lợi, ai cũng nhận thức được trách nhiệm với công việc và cố gắng hoàn thành”.

Cách TP. Huế khoảng 40km, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã là điểm du lịch tâm linh gắn với sinh thái đang thu hút khách gần đây. Ông Trần Quang Hùng, Giám đốc HTX Dịch vụ Du lịch (DVDL) Thanh niên Lộc Hòa, cho biết: “Trước đây các chủ thuyền hoạt động tự phát, mạnh ai nấy làm nên  khâu quản lý rất khó khăn. Nhiều khi xảy ra các sự việc đáng tiếc không có ai chịu trách nhiệm. Từ năm 2010, HTX thành lập, đặc biệt từ năm 2015, tính pháp lý của HTX được hình thành, các vấn đề liên quan như nộp thuế, điều hành công việc được giao cho HTX nên hiệu quả hoạt động rất cao”.

Quyền lợi gắn trách nhiệm

Ông Đỗ Hải Hòa, HTX DVDL Thanh niên Lộc Hòa, cho biết: “Có thể khẳng định, các hoạt động của thành viên trong HTX luôn được kiểm soát chặt chẽ. Hiện nay, HTX có 12 thuyền chạy theo mô hình tập thể, không giành giật nhau, có phân luồng, phân tuyến rõ ràng. Số lượt đưa khách giữa các thuyền bằng nhau nên thu nhập tương đương. Ai cũng cảm thấy hài lòng với thu nhập hiện tại”.

Để duy trì hoạt động của HTX DVDL Thanh niên Lộc Hòa, các chủ thuyền được hưởng 65% thu nhập, HTX hưởng 35%. Số tiền này dùng để nộp thuế, trả công cho nhân viên, đầu tư xây dựng và mua sắm các trang thiết bị nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng, dịch vụ. “Trước đây, do giành giật, mỗi thuyền chở đến vài chục khách. Từ khi vào HTX, chỉ chở 12 khách trên mỗi chuyến, dụng cụ cứu hộ, cứu đuối được trang bị đầy đủ. Chúng tôi xác định HTX là đơn vị chịu trách nhiệm đầu tiên nếu có sự cố xảy ra, nên phải tăng cường quản lý, giám sát hơn nữa”, ông Trần Quang Hùng cho biết thêm.

Ông Nguyễn Thanh Tâm thẳng thắn: “Thú thật, tình trạng chèo kéo khách ở Suối Voi vẫn còn, chưa chấm dứt được. Tuy nhiên, nếu so với trước đây thì tình trạng này đã giảm 70 - 80%, đâu đó, một vài cá nhân cá biệt mà thôi. HTX đang theo dõi, nếu phát hiện thành viên nào vi phạm sẽ đưa ra kiểm điểm giữa HTX. Nếu tái phạm nhiều lần, nặng nhất có thể đưa ra khỏi HTX, làm sao đó xây dựng được vẻ đẹp cho điểm đến”.

Ông Phạm Hữu Chung, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Phú Lộc nhận định: “Kinh doanh du lịch bằng HTX là mô hình mới hiện nay. Dù còn gặp nhiều khó khăn ban đầu, bộ máy từng HTX còn thiếu nhiều kinh nghiệm, song các HTX đã cho thấy hiệu quả trong hoạt động. Thời gian đến, chúng tôi sẽ tăng cường kết nối với người dân, cùng với các HTX khắc phục những khó khăn, tồn tại; nghiên cứu và áp dụng mô hình HTX cho một số điểm du lịch khác trên địa bàn huyện”.

Qua hoạt động, HTX Song Thủy có sự tham gia của 205 thành viên. Mỗi thành viên tham gia đều đóng cố phần. Qua hàng tháng, HTX sẽ hoạch toán, trừ mọi chi phí hoạt động, số tiền còn lại chia đều cho các thành viên.

Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thái Lan đón hơn 12 triệu du khách trong 4 tháng

Tờ Thailand Business News ngày hôm nay (7/5) cho hay, Thái Lan vừa chào đón hơn 12 triệu du khách chỉ trong vòng 4 tháng. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của đất nước Thái Lan - một điểm đến du lịch nổi tiếng.

Thái Lan đón hơn 12 triệu du khách trong 4 tháng
Vướng mặt bằng, nhiều gói thầu dự án hạ tầng du lịch gặp khó

Dù đã gia hạn tiến độ hoàn thành, nhưng đến nay nhiều hạng mục thuộc các gói thầu của Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế (gọi tắt DA Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch), vẫn chưa thể thi công do chưa có mặt bằng.

Vướng mặt bằng, nhiều gói thầu dự án hạ tầng du lịch gặp khó
Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới

Ngày 4/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp Bệnh viện Trung ương Huế; Bệnh viện Quân y 268 Quân khu 4, tổ chức chương trình kết hợp Quân dân y năm 2024, khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân khu vực biên giới xã Vinh Hiền (Phú Lộc).

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới
Những con đường xanh mát giữa lòng Cố đô

Huế sở hữu những con đường xanh và nhiều “công viên xanh”. Điều này khiến du khách gần xa mỗi khi đến Huế điều có cảm giác thư thái, dễ chịu, tận hưởng không gian xanh mát giữa lòng thành phố, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng oi bức.

Những con đường xanh mát giữa lòng Cố đô
Huế tạo bức tranh lớn về du lịch

Tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách quốc tế cũng như sự ghi nhận của báo chí và những tổ chức du lịch uy tín hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội để Huế tạo được một bức tranh lớn về du lịch. Du lịch Huế 2024 và những năm tiếp theo sẽ là những gam màu sáng.

Huế tạo bức tranh lớn về du lịch
Return to top