ClockThứ Hai, 30/07/2018 18:11

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

TTH.VN - Chiều 30/7, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành (BCH)Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công bố dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng8 đoàn kiểm tra, giám sát về án kinh tế, tham nhũng làm việc ở các tỉnh nào?Ban Nội chính kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại 4 BộĐoàn Kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chủ trì buổi làm việc

Đây là đợt kiểm tra theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19- NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của BCH Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đồi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” ở tỉnh.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc chiều 30/7

Sau khi nghe trình bày dự thảo báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19- NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 64, ông Nguyễn Văn Binh ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị các thành viên trong Đoàn kiểm tra phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự phân công, điều hành, nội quy, quy định; chủ động, tập trung trong thẩm tra, xác minh, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan; đảm bảo nội dung, tiến độ; xây dựng báo cáo đánh giá khách quan, trung thực để đợt kiểm tra đạt kết quả cao và theo kế hoạch đã đề ra.

Dự kiến, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trong thời gian từ chiều 30/7 đến 1/8/2018.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Hạ tầng đồng bộ cho thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án (DA) hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông nhằm quy hoạch tốt không gian đô thị và đầu tư kết cấu hạ tầng đạt chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Hạ tầng đồng bộ cho thành phố trực thuộc Trung ương
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện năm 2024

Ngày 18/1, tại Công viên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (huyện Quảng Điền), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện 2024 cấp Trung ương; phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện năm 2024
Return to top