ClockThứ Ba, 08/10/2024 13:23

Có đồng thuận, có thành quả

TTH - Sự đồng thuận đó, chắc chắn không phải tự dưng mà có, mà là thành quả của sự nỗ lực “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” của những người làm công tác dân vận.

Đưa sách đến miền caoSân chơi cho trẻ ngày hèMở rộng không gian đọc sách ở trường học

 Người dân quyên góp sách cho "Điểm đọc sách công cộng"

Nhìn những đứa trẻ đang vui chơi, nô đùa tại “Điểm đọc sách công cộg” số 27 Hùng Vương, TP. Huế, mấy ai biết được đây vốn chính là một “điểm đen” làm “đau đầu” chính quyền địa phương, người dân xung quanh khu vực này. Việc tranh chấp đất trong thời gian dài chưa được giải quyết thỏa đáng, khiến nơi đây trở thành một “điểm đen” về môi trường, gây ảnh hưởng không nhỏ tới bộ mặt đô thị, bởi sự nhếch nhác, cũng là địa điểm tụ tập của những thành phần bất hảo.

Không thể cứ để cho sự “cá biệt” đó ảnh hưởng đến sự phát triển chung của địa phương, Tổ dân vận tổ dân phố (TDP) 5, phường Phú Hội, TP. Huế đã bằng nhiều cách tuyên truyền, vận động những người dân liên quan hoàn trả mặt bằng lại cho địa phương, và vận động nguồn xã hội hóa, sự chung tay của các đoàn thể để xây dựng nên một “Điểm đọc sách công cộng”. Những bãi rác, sự nhếch nhác nay được thay thế bởi những cây hoa khoe sắc, những tán cây xanh đang đâm chồi non, ra lá...

Chị Nguyễn Thị Thanh, một người dân sống gần đây chia sẻ: Trước đây, đi qua đây tôi thấy sợ lắm, nào là rác thải, rồi những trận cãi vã vì tranh giành đất, nhưng sau khi đã được tuyên truyền, vận động mọi người đã chấp hành tốt. Giờ đây, không những là một địa điểm thông thoáng, đẹp mắt mà là một điểm vui chơi cho mọi người sống ở đây.

Là địa bàn dân cư đông đúc, nhất là có các tuyến đường nằm trong phố đi bộ nên việc lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán, xả rác không đúng nơi quy định là điều khó tránh khỏi. Điều này không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn không bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, Tổ dân vận TDP 5, phường Phú Hội đã phát động thực hiện mô hình dân vận khéo Tuyến đường tự quản “Sáng, sạch, đẹp, an toàn tiêu biểu”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để duy trì mô hình, định kỳ hàng tháng, tổ dân vận đã huy động bà con nhân dân, các đoàn thể cùng ra quân tổng vệ sinh, thu gom, xử lý rác; chăm sóc hoa, cây xanh; bảo đảm hành lang an toàn giao thông để đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp.

Ông Nguyễn Minh Phương, kiệt 52 Trần Cao Vân cho biết: Đường sạch, ngõ thoáng thì người dân chính là người hưởng lợi đầu tiên. Con cháu mình vui chơi trên những vỉa hè thông thoáng mình cũng thấy an tâm. Nhận thức được điều đó, bà con chúng tôi ai cũng nhiệt tình hưởng ứng. Không những ra quân dọn dẹp định kỳ, mà ai thấy rác cũng đều ý thức nhặt để đúng chỗ, thấy viên gạch rơi giữa đường cũng bỏ gọn lại... từ những việc làm tưởng chừng nhỏ đó sẽ góp sức xây dựng nên những tuyến phố sạch, đẹp, văn minh.

Để có được sự đồng thuận, đồng lòng đó, thì bản thân những thành viên trong tổ dân vận là những người phải luôn gương mẫu từ việc giữ gìn môi trường, sạch đẹp xung quanh nơi ở, khu dân cư, nơi công cộng, mặt đường, vỉa hè hay thực hiện nghiêm túc việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè, chiếm dụng không gian hè phố để kinh doanh, sử dụng vào mục đích cá nhân... Chính nhờ sự nêu gương đó mà người dân đã chung tay thực hiện các phong trào, nâng cao ý thức trong việc xây dựng đô thị văn minh.

Sau một thời gian phát động, phong trào đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân; khơi dậy và phát huy trách nhiệm của từng cá nhân cho đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh, tập thể. Nhất là vai trò tiên phong của những cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, ở TDP luôn tham gia, hưởng ứng, hăng hái thực hiện đã tạo nên sự đồng thuận cao. Đồng thời, những hộ gia đình tiêu biểu, những cơ sở kinh doanh tiêu biểu, được kịp thời biểu dương cũng là động lực và tạo nên sự lan tỏa để mọi người cùng noi theo thực hiện.

T. Vĩnh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công an chính quy về xã, người dân yên tâm hơn

Tuy còn những tồn tại, khó khăn, nhưng theo đánh giá của Công an tỉnh và người dân, việc đưa công an chính quy về công tác tại địa bàn xã, thị trấn thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiệt thực, giúp người dân yên tâm hơn trong cuộc sống.

Công an chính quy về xã, người dân yên tâm hơn
Mỗi người dân là một hạt nhân tích cực trong phòng cháy, chữa cháy

Với nhiều cách làm mới, linh hoạt và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, góp phần xây dựng mỗi người dân thành một hạt nhân, một nhân tố tích cực trong phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại địa phương.

Mỗi người dân là một hạt nhân tích cực trong phòng cháy, chữa cháy
Tín dụng đồng hành cùng người dân

Việc tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhiều người trên địa bàn huyện Quảng Điền phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tín dụng đồng hành cùng người dân
Triển khai các giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm

Chiều 26/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024. UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Triển khai các giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm
Return to top