ClockThứ Sáu, 23/04/2021 07:20

“Race to zero”, diễn đàn bảo vệ môi trường

TTH.VN - Tối 22/4, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Môi trường miền Trung tổ chức diễn đàn “Race to zero” tại Trường đại học Khoa học, Đại học Huế.

Vệ sinh môi trường để chuẩn bị thông tuyến đường đi bộ dọc sông HươngKiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí do bụi

PGS.TS. Trần Anh Tuấn chia sẻ về phát thải khí nhà kính và các loại năng lượng "sạch" trong diễn đàn

"Race to zero" do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (WWF Vietnam) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Môi trường miền Trung (CRET.HUE) tổ chức nhân Ngày Trái đất 22/4/2021.

Với chủ đề “Hãy lên tiếng vì thiên nhiên”, chương trình đã thu hút hơn 150 sinh viên đến từ các khoa trong Trường đại học Khoa học, Đại học Huế cũng như các bạn sinh viên yêu môi trường, mong muốn bảo vệ môi trường ở các trường đại học trên địa bàn tỉnh.

Chương trình bao gồm các hoạt động: Cuộc thi ảnh “Race to zero”, Talkshow về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường đối với thế hệ trẻ, cuộc thi "Race to zero - Cuộc đua hướng tới phát thải carbon bằng 0" dành cho sinh viên của các khoa trong Trường đại học Khoa học.

Trong phần talkshow, đại diện những tổ chức, cơ quan về nghiên cứu và bảo vệ môi trường tham gia vào buổi đối thoại cũng đã có những chia sẻ về vấn đề trên. Theo PGS.TS Trần Anh Tuấn, giảng viên Khoa môi trường, Trường đại học Khoa học, trong những năm gần đây, Huế nói riêng và Việt Nam nói chung đang từng bước phát triển những nguồn năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời…) nhằm thay thế cho nguyên liệu hóa thạch, qua đó giảm lượng phát thải khí nhà kính. Đây là những loại năng lượng mang lại hiệu quả không thua kém gì thủy điện hay nhiệt điện than. Tuy vậy, những dự án được triển khai tại Huế vẫn chỉ đang ở quy mô nhỏ lẻ, chưa thể ứng dụng trên quy mô rộng lớn. “Thông qua diễn đàn, tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều bạn trẻ quan tâm và yêu thích hơn nữa những dự án về năng lượng “sạch”, đó chính là hướng đi để phát triển bền vững trong tương lai”, PGS.TS Trần Anh Tuấn bộc bạch.

Trao giải cho các đội chơi tham gia cuộc thi "Race to zero"

Giám đốc trung tâm CRET.HUE, TS. Đường Văn Hiếu cho hay: "Thông qua chương trình này, chúng tôi hi vọng thế hệ trẻ sẽ hiểu rõ hơn về phát thải khí nhà kính, cũng như quyết tâm của các quốc gia trên thế giới về việc giảm lượng khí thải carbon. Qua đó hướng các em sống lành mạnh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”.

Kết thúc cuộc thi “Race to zero” dành cho sinh viên với các câu hỏi cũng như bài hùng biện về các chủ đề môi trường, đội sinh viên đến từ Khoa ngữ văn, Trường đại học Khoa học đã xuất sắc giành được giải Nhất của cuộc thi. Ngoài ra, ở cuộc thi ảnh “Race to zero”, tác phẩm “Điều kì diệu đằng sau mỗi bịch rác” của Trần Ngọc Anh Tiến, sinh viên Khoa hóa học, Trường đại học Khoa học và tác phẩm “Hãy bảo vệ bức tranh vĩnh cửu của thiên nhiên” của Dương Nhật Vy, học sinh Trường THPT Phú Bài là hai tác phẩm đã đạt được giải Nhất.

Tin, ảnh: Đăng Trình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo vệ “lá phổi xanh”

Dù gặp nhiều thiệt thòi nhưng cán bộ bảo vệ rừng, kiểm lâm vẫn chấp nhận gian nan, bám rừng để bảo vệ “lá phổi xanh”, các loài động vật hoang dã trong những ngày nghỉ lễ.

Bảo vệ “lá phổi xanh”
Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top