ClockThứ Tư, 07/07/2021 14:57

Đồng thuận để xây dựng “ Đơn vị học tập” tiêu biểu

TTH - Đồng thuận thi đua dạy tốt và học tốt gắn với xây dựng “Đơn vị học tập” tiêu biểu được Trường THCS Đặng Dung (Quảng Điền) quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Tuyên dương 12 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05Học tập suốt đời qua các mô hình tiêu biểu50 tập thể, cá nhân phụ nữ được tuyên dương trong phong trào thi đua

Dạy tốt và học tốt

Triển khai mô hình xây dựng "Đơn vị học tập", Trường THCS Đặng Dung phát động 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký tham gia học tập suốt đời dưới nhiều hình thức. Hằng năm, mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều lên kế hoạch tự học, bồi dưỡng thường xuyên cho bản thân. Trường hiện có 43/46 cán bộ, giáo viên có trình độ đại học trở lên và có 21/46 cán bộ, giáo viên đã hoàn thành trình độ nâng chuẩn từ giáo viên THCS hạng II lên hạng I. Giáo viên đạt chứng chỉ bậc 3 tiếng Anh trong khung năng lực 6 bậc chiếm đến 46%.

Noi gương các thầy cô giáo, học sinh Trường THCS Đặng Dung cũng đã hăng say học tập, nâng cao kiến thức. Kết quả lên lớp hàng năm trên 98%. Đội tuyển học sinh giỏi (HSG) luôn giành giải nhất toàn đoàn trong kỳ thi HSG khối 8 và 9 cấp huyện; tham gia dự thi học sinh giỏi khối 9 cấp tỉnh đạt nhiều thành tích cao, xếp vị trí thứ 2 năm học 2017 - 2018, xếp vị trí thứ 4 năm học 2018 - 2019 so các trường trong toàn tỉnh tại kỳ thi học sinh giỏi khối THCS cấp tỉnh.

Thư viện của trường có đầy đủ sách báo về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, internet nối mạng 100% các máy vi tính; thường xuyên mở cửa cho học sinh vào đọc sách, tổ chức các buổi hội quyên góp sách cũ, giới thiệu sách mới. Hằng năm, nhà trường đều tổ chức lễ hưởng ứng phong trào "học tập suốt đời" theo từng chủ đề của năm; 100% gia đình của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường đều đăng ký phấn đấu xây dựng và 100% gia đình đã đạt danh hiệu “Gia đình học tập”.

Gắn khuyến học với xây dựng môi trường học tập lành mạnh

Đáng ghi nhận ở Trường THCS Đặng Dung là có sự gắn kết phong trào khuyến học với việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Nhà trường động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức thực hiện tốt công tác khuyến học và xây dựng đơn vị học tập; nhân rộng các mô hình tốt trong việc triển khai thực hiện phong trào; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng gắn phát triển đa dạng các hình thức tổ chức học tập; đấu tranh phê phán các biểu hiện lãng tránh, thờ ơ với nghĩa vụ học tập.

100% thành viên Trường THCS Đặng Dung là hội viên hội khuyến học. Ban chấp hành hội khuyến học nhà trường hoạt động nề nếp, hiệu quả. Quỹ khuyến học được duy trì và phát triển. Hằng năm, hội hỗ trợ và động viên kịp thời những học sinh đạt thành tích cao trong học tập, tham gia thi HSG cấp huyện, tỉnh. Đặc biệt, khen thưởng kịp thời những học sinh đạt giải cao kỳ thi HSG cấp tỉnh. Để động viên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, nhà trường miễn các khoản đóng góp theo quy định; miễn học phí học thêm cho những học sinh thuộc hộ nghèo và trao quà cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp: Khai giảng, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu...

Từ thực tế ở Trường THCS Đặng Dung cho thấy, để đạt các mục tiêu xây dựng "Đơn vị học tập”, cần có sự đồng thuận sâu sắc trong và ngoài nhà trường. Chi bộ cần ra nghị quyết về công tác khuyến học, xây dựng đơn vị học tập. Quá trình thực hiện, phải tạo dựng được niềm tin giữa giáo viên - học sinh, giữa gia đình - nhà trường thông qua sự phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức và học tập của học sinh.

 An Nhiên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HUẾ LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2024 - 2029
Thành tựu của sự đoàn kết và đồng thuận

Bộ mặt thành phố đang ngày càng khởi sắc, đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng tăng lên. Thành phố đã triển khai thực hiện bảo đảm yêu cầu về nội dung, tiến độ 06 chương trình và 07 dự án trọng điểm. Sự thay đổi tích cực, phát triển đó chính là thành tựu của lòng quyết tâm và tinh thần đoàn kết, gắn bó của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Trong thành quả chung đó, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Huế đã có đóng góp quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân.

Thành tựu của sự đoàn kết và đồng thuận
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

TIN MỚI

Return to top