ClockChủ Nhật, 04/02/2024 12:11

Công bố giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024

TTH.VN - Sáng 4/2, tại Công viên Trịnh Công Sơn, UBND TP. Huế tổ chức lễ công bố giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024 và phát động Ngày Chủ nhật xanh trên toàn địa bàn. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành, địa phương.
HN - Ngọc Huyền
  • HN - Ngọc Huyền

Động viên lực lượng ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” Sức sống “Ngày Chủ nhật xanh”TP. Huế nhận giải thưởng Thành phố Du lịch Sạch ASEAN

Lãnh đạo TP. Huế tiếp nhận bảng tượng trưng trao xe thu gom và vận chuyển rác thải  được WWF - Việt Nam tài trợ trị giá 10 tỷ đồng

Tại buổi lễ, đại diện TP. Huế đã công bố giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN, đồng thời thông tin đến đông đảo người dân trên địa bàn về giải thưởng này. Thành phố Du lịch sạch ASEAN là giải thưởng nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF, đây là giải thưởng thường niên, góp phần tôn vinh, phát triển thương hiệu du lịch chất lượng cao trong khu vực. Việc đạt được giải thưởng là một "hiệu ứng" tốt, giúp Huế tạo được nét đặc trưng nổi bật với các điểm đến khác trong khối ASEAN và Việt Nam.  

Dịp này, TP. Huế đã phát động phong trào Ngày Chủ nhật xanh nhằm tiếp tục cụ thể hóa các nội dung cơ bản của đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của thành phố; góp phần xây dựng đô thị Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. Thời gian qua, “Ngày Chủ nhật xanh” không chỉ dừng lại ở phong trào mà đã trở thành một nếp sống đẹp, dần xây dựng ý thức, thói quen của người dân, là hoạt động thường xuyên tại mỗi cơ quan, đơn vị, qua đó làm thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn, chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố trồng cây tại Công viên Trịnh Công Sơn 

Sau lễ phát động, hơn 700 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân đã tham gia trồng cây tại công viên Trịnh Công Sơn và tại kiệt 111 đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Huế, đồng thời ra quân vệ sinh môi trường tại khu vực bờ sông Hương (phía chợ Đông Ba) và dọn vệ sinh xung quanh các cơ quan đơn vị trên địa bàn.

Cũng trong sáng nay, Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (WWF - Việt Nam) đã tài trợ cho TP. Huế 2 chiếc xe thu gom và vận chuyển rác thải trị giá 10 tỷ đồng.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế

TIN MỚI

Return to top